Cận cảnh khoảnh khắc cuối cùng của một ngôi sao khổng lồ

Trong một đột phá khoa học lớn, các nhà nghiên cứu đã chụp được cận cảnh hình ảnh một ngôi sao khổng lồ đang ở giai đoạn cuối đời.

Ngôi sao này, được đặt tên là 00WOH G64, nằm cách Trái Đất khoảng 160.000 năm ánh sáng, trong thiên hà lân cận Đám Mây Magellan lớn.

Hình ảnh hơi mờ được chụp bằng Kính thiên văn rất lớn (VLT)của Đài quan sát Nam Âu có trụ sở tại Chile. Điều đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chụp được hình ảnh cận cảnh một ngôi sao trưởng thành bên ngoài ngân hà.

Những hình ảnh chụp được cho thấy một lớp vỏ khí và bụi hình trứng bao quanh ngôi sao - dấu hiệu báo hiệu sắp diễn ra một vụ nổ một ngôi sao mới. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát trực tiếp được quá trình này, mở ra một chương mới trong việc nghiên cứu sự tồn tại và biến mất của các ngôi sao.

Nhà thiên văn học Keiichi Ohnaka của Đại học Andrés Bello ở Chile, tác giả chính của nghiên cứu được công bố vào 21/11 trên tạp chí Thiên văn học & Vật lý thiên văn, cho biết ngôi sao này đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời trước khi phát nổ.

Theo đồng tác giả nghiên cứu Jacco van Loon của Đại học Keele ở Anh, WOH G64 được ước tính có khối lượng gấp khoảng 25 đến 40 lần khối lượng của Mặt Trời, tương đương với việc ngôi sao này tồn tại trong khoảng 10 đến 20 triệu năm.

Trong vòng 10 năm qua, ngôi sao đã mờ dần đi đáng kể, trong khi đường kính của WOH G64 đang tiếp tục phồng lên trước vụ nổ. Nếu ngôi sao này được đặt ở trung tâm hệ mặt trời, đường kính của WOH G64 sẽ mở rộng đến tận quỹ đạo của Sao Thổ, hành tinh thứ 6 tính từ Mặt Trời.

Thông thường, các ngôi sao khổng lồ có tuổi thọ ngắn hơn các ngôi sao ít khối lượng hơn. Điển hình như Mặt Trời đã hơn 4,5 tỷ năm tuổi và dự kiến còn tồn tại hàng tỷ năm nữa.

Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác thời điểm ngôi sao WOH G64 sẽ nổ tung. Tuy nhiên, họ tin rằng sự kiện này sẽ xảy ra trong tương lai gần theo thang thời gian vũ trụ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.