Cận cảnh khoang chứa tên lửa trong chiến đấu cơ tối tân nhất của Nga

Sự xuất hiện của hai nguyên mẫu Su-57 Felon tại Triển lãm hàng không Trung Quốc mới đây đã cung cấp cái nhìn rõ nét về nhiều chi tiết trên chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga, đặc biệt là cận cảnh góc nhìn đầu tiên về các khoang vũ khí nhỏ bên dưới cánh.
Chú thích ảnh
Khoang chứa tên lửa dưới cánh máy bay Su-57 Felon. Ảnh: X/Fighterman_FFRC

Được biết, lần xuất hiện tại Triển lãm hàng không Trung Quốc ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Su-57 Felon trình làng tại triển lãm hàng không nước ngoài.

Hiện tại vũ khí và cách vận hành khoang vũ khí của Su-57 Felon vẫn còn là một ẩn số song từ những hình ảnh do các phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng tải, một số chi tiết của chiếc Su-57 Felon đã lộ diện. Các khoang vũ khí được thiết kế dưới hình dạng tam giác, tạo thành các cánh cửa có thể bật mở dễ dàng để phóng tên lửa và đóng lại nhanh chóng, giúp duy trì tín hiệu radar của máy bay chiến đấu. Các khoang này làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hai khoang vũ khí bên trong lớn được bố trí song song giữa các động cơ và có thể chứa nhiều vũ khí hơn.

Trước đó, vào năm 2020, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa tầm ngắn từ khoang vũ khí dưới gốc cánh của một chiếc Su-57, nhưng không rõ thấy chi tiết về bộ phận này.

Video Su-57 Felon phóng thử nghiệm tên lửa tầm ngắn (nguồn: Bộ Quốc phòng Nga):

Theo các thông tin được công bố trước đây, trong mỗi khoang vũ khí của Su-57 được trang bị một tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại, có tên là K-74M2, phục vụ tác chiến tầm gần, do Cục thiết kế tên lửa Vympel sản xuất. Đầu năm 2021, nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho rằng K-74M2 "đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng".

Chú thích ảnh
Phi công lái thử chiếc Su-57 Felon tại Triển lãm Hàng không Chu Hải. Ảnh: Getty Images

K-74M2 được tối ưu hóa để Su-57 có thể mang theo bên trong, với kích thước nhỏ hơn và được bổ sung thêm một đầu dò hồng ngoại. Bên cạnh đó, động cơ tên lửa này có thời gian cháy lâu hơn, tầm bắn xa hơn và trạng thái năng lượng cao hơn. K-74M2 có tầm bắn tối đa là 50 km.

Điều quan trọng là K-74M2 cũng có thể bật chế độ khóa sau khi phóng (LOAL), nghĩa là ban đầu, tên lửa bay dưới sự kiểm soát quán tính, với đường truyền dữ liệu cho phép máy bay cung cấp thông tin cập nhật về mục tiêu trong khi tên lửa bay, trước khi bước vào chế độ khoá mục tiêu cuối cùng.

Ngoài K-74M2, còn một số loại vũ khí không đối không khác được thiết kế riêng để trang bị bên trong Su-57. Những vũ khí này sẽ nằm trong các khoang vũ khí lớn hơn dưới thân máy bay, bao gồm tên lửa tầm xa R-77M và tên lửa tầm rất xa izdeliye 810. Những mẫu tên lửa này được thiết kế dựa trên các tên lửa hiện có, tương ứng là R-77 và R-37M.

Hiện Nga vẫn đang tích cực khám phá việc tích hợp các loại vũ khí mới trên máy bay, bao gồm các cuộc thử nghiệm vũ khí chiến đấu ở Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (The War Zone)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.