Cận cảnh hơn nghìn viên kim cương nhập lậu, cất giấu tinh vi trong các gói kẹo

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 vụ nhập lậu với hơn 1.000 viên kim cương định tuồn vào Việt Nam. Đối tượng buôn lậu có quốc tịch Ấn Độ, đã cất giấu lượng lớn kim cương vào trong những hộp đựng kẹo nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Theo Tổng cục Hải quan ngày 31/10, sau khi phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ vụ nhập lậu với hơn 716 viên kim cương do người đàn ông Ấn Độ vận chuyển. Sau đó vài ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm một vụ nhập lậu hơn 362 viên kim cương.

Chú thích ảnh

Cụ thể: Qua công tác soi chiếu hành lý, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu của hải quan đã phát hiện hình ảnh nghi vấn từ valy hành lý của ông D.A.K, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp với các lực lượng thực hiện kiểm tra trọng điểm.

Chú thích ảnh
Tang vật kim cương nhập lậu đã được Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất niêm phong bàn giao cho cơ quan Công an.

Kết quả phát hiện trong hành lý của đối tượng có 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương với thủ đoạn cất giấu rất tinh vi, đối tượng cất giấu dưới đáy 2 hộp đựng kẹo, bên trên phủ kẹo thật, rồi đóng gói cẩn thận như những hộp kẹo bình thường, nhằm qua mắt cơ quan chức năng tại sân bay.

Chú thích ảnh
Thời gian qua, nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa đã được lực lượng hải quan phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Trước đó ngày 23/10, qua thông tin của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua hình ảnh soi chiếu Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hình ảnh nghi vấn từ kiện hành lý của ông P.S.H (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Những viên kim cương được cất giấu tinh vi trong các gói kẹo.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh đồng chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện trong hành lý của ông P.S.H. có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói nylon chứa 716 viên kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận các hạt nhỏ trong 10 gói nylon nêu trên là kim cương, vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách hàng, nhưng không khai báo hải quan theo quy định.

Chú thích ảnh
Hơn 1.000 viên kim cương nhập lậu có trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. 
Chú thích ảnh
Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm đếm kim cương nhập lậu

Kết quả kiểm tra ban đầu, cơ quan Hải quan xác định số hàng hóa do P.S.H vận chuyển trái phép gồm 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo.

Chú thích ảnh
Chỉ trong 3 ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ trên 1.000 viên kim cương nhập lậu.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng chủ động phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ trên 1.000 viên kim cương nhập lậu, trị giá hàng chục tỷ đồng. Cả hai vụ việc nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã bàn giao người và tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra theo quy định.

Tin: Minh Phương/Báo Tin tức. Ảnh, clip: Theo Tổng cục Hải quan)

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.