Cận cảnh hiện trường vụ đâm xe khủng bố đẫm máu tại Barcelona
Hàng chục nạn nhân trong đó có 13 người thiệt mạng đã nằm la liệt trên vỉa hè, trong khi cảnh sát vũ trang vội vàng siết chặt an ninh khu vực sau khi xảy ra vụ khủng bố đâm xe tại Barcelona ngày 16/8.
Chiếc xe tải màu trắng đâm vào đám đông người đi bộ.
Cảnh sát Tây Ban Nha tiết lộ, một phần tử khủng bố gây ra vụ tấn công kinh hoàng ngay tại trung tâm quận du lịch của Barcelona, đã chất thuốc nổ bên trong chiếc xe tải màu trắng.
Các nạn nhân bị xe đâm trúng nằm la liệt trên vỉa hè trong khi những người khác thì lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Tài xế chiếc xe tải lao vào đám đông vẫn đang lẩn trốn. Theo nhà chức trách sở tại, vụ việc được xác định là tấn công khủng bố này đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.
Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Josep Lluis Trapero cảnh sát trưởng vùng Catalonia, cho hay đã có 2 nghi can khác bị bắt trong vụ tấn công này. Theo ông Trapero, một chiếc xe tải màu trắng đã lao vào phố đi bộ Las Ramblas nổi tiếng ở Barcelona, vào lúc 4 giờ 50 phút chiều 17/8, khoảng 21 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, và cán nhiều người đi bộ.
Xem video hiện trường vụ tấn công:
Một trong hai nghi can bị bắt sinh ra ở vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha ở miền Bắc Maroc. Đối tượng còn lại Driss Oukabir, là công dân Maroc. Nghi can người Tây Ban Nha bị bắt tại Alcanar, trong khi đối tượng Oukabir bị bắt ở Ripoll, phía Bắc Catalonia. Cả hai chưa từng có tiền sự.
Nghi phạm Driss Oukabir.
Bên cạnh đó, ông Trapero cũng cho biết cảnh sát nghi ngờ một vụ nổ xảy ra vào cuối ngày tại một ngôi nhà ở Alcanar, cách Barcelona khoảng 200km về phía Nam, có liên quan đến vụ tấn công xe tải. Vụ nổ này đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Cảnh sát nghi ngờ những đối tượng trong nhà đang "chuẩn bị một thiết bị nổ", khi phát hiện gas được tạo ra sau vụ nổ.
Xem video cảnh sát Barcelona tuần tra trên đường phố sau vụ tấn công:
Ngày 14/9, tại trụ sở của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Chương trình đối thoại doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với CDC, với chủ đề “Đồng hành - tháo gỡ - kết nối - phát triển”.
Truyền thông Nam Phi đưa tin ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 13 sáng ngày 14/9 tại tỉnh Tây Cape của nước này.
Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.
Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.
Ngày 14/9, Iran lên tiếng phản đối việc Mỹ gây sức ép khiến người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, không thể tham dự Hội nghị Đại hội đồng thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna.