Cận cảnh cú tạt đầu F-16 của Su-35 Nga bay qua Alaska

Quân đội Mỹ ngày 30/9 đã công bố một đoạn video cáo buộc chiến đấu cơ Su-35 của Nga có hành động không an toàn khi bị máy bay của Mỹ chặn lại gần Alaska vào tuần trước.

Trên một bài đăng X đính kèm đoạn video, Tướng không quân Gregory Guillot – phụ trách giám sát các lực lượng Mỹ ở Bắc Mỹ - cho biết: “Hành động của chiếc Su-35 Nga là không an toàn, thiếu chuyên nghiệp và gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Đây không phải là hành động của một lực lượng không quân chuyên nghiệp”.

Xem video Su-35 của Nga sượt qua đầu F-16 Mỹ (nguồn: NORAD/X):

Trước đó, vào ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết họ đã phát hiện 4 máy bay quân sự Nga bay gần Alaska. Các quan chức Mỹ cho hay Washington thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ chặn máy bay Nga trên không phận quốc tế gần Alaska và thường nói rằng chúng được thực hiện một cách an toàn và chuyên nghiệp, nhưng lần này thì khác.

Trong đoạn video quay từ cabin của F-16, chiếc Su-35 đã sượt qua đầu mũi máy bay Mỹ, khiến chiếc F-16 phải bay chậm lại và làm chệch đường bay.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 23/9, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga thực hiện chuyến bay thường lệ qua bờ biển Alaska, cùng với các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-30. Mặc dù Bộ này không đề cập cụ thể đến sự cố nhưng nhấn mạnh các chuyến bay được tiến hành phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo đài phát thanh Sputnik, đoạn video mà quân đội Mỹ công bố cho thấy chiếc Su-35 đã thành công buộc F-16 của Mỹ di chuyển ra xa khỏi máy bay ném bom Tu-95 của Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters/Sputnik)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.