Cận cảnh cầu Long Kiểng (TP Hồ Chí Minh) sắp hoàn thành sau 22 năm triển khai

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) với vốn đầu tư 589 tỷ đồng được TP Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư từ tháng 5/2001, tuy nhiên sau nhiều năm vướng giải phóng mặt bằng, công trình mới được thi công trở lại.
Chú thích ảnh
Đến nay, cầu Long Kiểng đạt tổng khối lượng thi công trên 90%.
Chú thích ảnh
Đoạn dưới chân cầu thuộc xã Nhơn Đức đang được thảm nhựa.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, những ngày cuối tháng 7/2023, trên công trường dự án xây dựng cầu Long Kiểng luôn có hàng chục công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị được chia làm 5 mũi thi công 24/24 giờ để có thể đạt mục tiêu vượt tiến độ 3 tháng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân thi công gắn lan can cầu.
Chú thích ảnh
Trên công trường luôn có hàng chục công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị được chia làm 5 mũi thi công 24/24 giờ.

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng nối 2 xã Phước Kiển và Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) được TP Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư từ tháng 5/2001 với phần cầu dài 318m, đường dẫn hai đầu dài 661m, vốn đầu tư 589 tỷ đồng. Đến năm 2007, dự án mới giải phóng mặt bằng được một số hộ dân trong giai đoạn 1. Công trình khởi công tháng 8/2018, dự kiến hoàn thành sau hai năm. Tuy nhiên, cuối năm 2019, dự án phải dừng do vướng giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 9/2022, UBND huyện Nhà Bè phối hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (Ban Giao thông) và Sở GTVT TP Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao, tiếp nhận mặt bằng của dự án cầu Long Kiểng để tiếp tục triển khai dự án.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Diện mạo cầu Long Kiểng mới đang dần hình thành để thay thế cho cầu sắt Long Kiểng (cũ) đã được xây dựng từ năm 1976 đã xuống cấp.

Như vậy, chỉ sau khoảng 10 tháng thi công trở lại, đến nay, dự án cầu Long Kiểng đạt tổng khối lượng thi công trên 90%. Hiện nay, các công nhân đang gấp rút thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như gắn lan can, lề bộ hành, lát gạch vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và thảm nhựa mặt cầu. Theo chủ đầu tư, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2023 và đưa vào khai thác, phục vụ người dân vào dịp lễ 2/9 (sớm hơn dự kiến 3 tháng).

Chú thích ảnh
Công nhân đang lát gạch vỉa hè.
Chú thích ảnh
Phần chân cầu thuộc xã Phước Kiển, công nhân tất bật thi ống thoát nước và bó vỉa, đường đi bộ.
Chú thích ảnh
Công nhân đang lu lèn kết cấu cấp phối đá dăm trên cầu.
Chú thích ảnh
Khe co giãn trên cầu sẽ được hoàn thành trong tháng 8/2023.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phần mặt đường phía xã Nhơn Đức đã được thảm nhựa xong.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.