Cán bộ, công chức xã xa nhất Thủ đô rục rịch về 'nhà mới'
Cách trung tâm TP Hà Nội hơn 70km, những ngày này cán bộ, công chức xã Minh Quang (huyện Ba Vì) ngoài việc tập trung vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp còn phải hoàn thiện cơ sở vật chất để bộ máy xã Ba Vì mới hoạt động trơn tru từ ngày 1/7.
Theo kế hoạch của TP Hà Nội, trụ sở xã Minh Quang hiện nay, từ ngày 1/7, sẽ là trụ sở xã Ba Vì mới. Đơn vị hành chính này được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Ba Vì, Khánh Thượng và phần lớn xã Minh Quang.
Diện tích tự nhiên của xã Ba Vì, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính là 81,27 km2, dân số gần 40.000 người. Xã Ba Vì trở thành xã có diện tích lớn nhất tại thành phố Hà Nội sau khi được sáp nhập từ các xã, thị trấn nhỏ hơn.
Trụ sở xã Minh Quang cách trung tâm TP Hà Nội hơn 70 km là nơi đóng trụ sở xã Ba Vì mới.
Ông Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Quang dọn dẹp phòng làm việc để chuẩn bị về xã Ba Vì mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
Các tài liệu liên quan đến xã Minh Quang được cán bộ, công chức sàng lọc kỹ càng trước khi chuyển về nơi lưu trữ.
Sau khi thành lập xã Ba Vì mới, một trong những trụ sở xã cũ được trưng dụng làm nơi lưu trữ tài liệu.
Theo kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, bắt đầu từ 8h30 ngày 1/7, tất cả 126 xã mới của Thủ đô đi vào hoạt động. Những ngày này cán bộ, công chức phải căng sức làm việc để đảm bảo tiến độ vận hành xã Ba Vì mới từ đầu tháng 7.
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ba Vì mới là trụ sở xã Minh Quang hiện nay.
Ngoài việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp, những ngày này, cán bộ, công chức xã Minh Quang hiện tại luôn sẵn sàng túc trực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Cán bộ xã mới của TP Hà Nội tham gia lớp tập huấn trực tuyến về việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp.
Cán bộ chủ chốt xã Ba Vì mới tham gia các lớp tập huấn trực tuyến về việc vận hành phần mềm dùng chung của thành phố như quản lý văn bản, một cửa liên thông.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.