Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 20/4, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 7/4”, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 4/2020. Tại Ngày hội, 266 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu, cung cấp 212 đơn vị máu.
Chú thích ảnh
Đông đảo chiến sỹ công an tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi hiến máu tình nguyện, từ ngày 7/4 đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã 4 lần tổ chức với gần 900 cán bộ, chiến sỹ an tham gia, đóng góp được 724 đơn vị máu. Đây là hoạt động thường niên của Công an tỉnh Yên Bái, góp phần bổ sung nguồn máu cho các cơ sở y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Anh Vũ Văn Cường, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái), chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham gia hiến máu tình nguyện ở đơn vị, lúc đầu anh cũng hơi lo ngại vì đang trong mùa dịch. Khi đến nơi, thấy mọi người rất phấn khởi và thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 nên anh thấy yên tâm hơn. Anh hy vọng rằng những giọt máu được hiến tặng sẽ góp phần mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang cần, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn phức tạp hiện nay.

Để triển khai hiến máu tình nguyện đến toàn lực lượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, động viên các cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia, hướng về cộng đồng; đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lượng máu dự trữ quốc gia dần khan hiếm, việc hiến máu là rất cần thiết. Dự kiến, đến hết tháng 4/2020, Công an tỉnh Yên Bái sẽ hiến được 1.000 đơn vị máu, Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, nhấn mạnh.

Những đơn vị máu hiến tặng sẽ được bổ sung vào nguồn máu dự trữ của Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện 198 của Bộ Công an), góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần truyền máu. Đây là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và thể hiện trách nhiệm của người chiến sỹ Công an nhân dân đối với cộng đồng.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.