Campuchia xuất khẩu gần 1 triệu tấn lúa sang Việt Nam kể từ đầu năm

Theo nguồn tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp Campuchia, nước này đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn lúa sang Việt Nam từ ngày 1/1/2020 đến ngày 9/6/2020, chủ yếu từ các tỉnh Kandal, Prey Veng, Svay Rieng, Takeo, Battambang và Kampot.

Với số lượng đáng kể này, các nhà xuất khẩu khẳng định đại dịch COVID-19 không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lúa gạo của Campuchia.

Báo Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết Prey Veng hiện là tỉnh đứng đầu nước này về sản xuất lúa gạo, tiếp đến là Battambang.

Niên vụ 2019-2020, Campuchia sản xuất 10,88 triệu tấn lúa, vượt 5,76 triệu tấn so với nhu cầu trong nước. Campuchia không muốn dừng xuất khẩu sang Việt Nam vì thiếu thị trường. Niên vụ trước, Campuchia đã xuất sang Việt Nam hơn 2 triệu tấn lúa.

Tổng Thư ký Hiệp hội Lúa gạo Campuchia (CRF) Lun Yeng nói rằng nông dân có thể tăng thu nhập nếu xuất khẩu được nhiều lúa hơn và xuất khẩu nhiều hơn đồng nghĩa với lượng gạo dự trữ trong kho còn dồi dào. Lúa xuất khẩu sang Việt Nam là giống ngắn ngày, chỉ khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch. Bên cạnh đó, Campuchia cũng tập trung vào xuất khẩu gạo thơm và gạo loại 1.

Cũng theo ông Yeng, phần lớn lúa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch, dự kiến đạt khoảng 2 triệu tấn trong năm nay. Giá chào mua của tư thương Việt Nam và Campuchia gần như nhau, song nông dân vẫn chọn bán cho khách hàng Việt Nam vì chi phí vận chuyển hợp lý.

Theo số liệu của CRF, Campuchia xuất khẩu tổng cộng 230.948 tấn gạo sang thị trường nước ngoài trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 44% xuất sang Trung Quốc (đạt 101.345 tấn).

Trang Nhung - PV TTXVN tại Phnom Penh

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.