Campuchia và Lào nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương chống dịch COVID-19

Ngày 4/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không nên bị chính trị hóa, bởi chỉ có đoàn kết và thống nhất thì thế giới mới có thể đánh bại được dịch bệnh.
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong video gửi tới phiên họp bất thường lần thứ 31 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Thủ tướng Hun Sen nêu rõ trong bối cảnh tính mạng của hàng triệu người dân trên thế giới đang bị đe dọa, không quốc gia nào nên chính trị hóa vấn đề sức khỏe cộng đồng, hay phản đối nỗ lực khống chế dịch bệnh do điều này sẽ không mang lại lợi ích cho cuộc chiến chống COVID-19. Thay vào đó, sự đoàn kết của khu vực và quốc tế là những nhân tố không thể thiếu trong giai đoạn khủng hoảng này. Theo ông, cuộc chiến chống đại dịch đòi hỏi việc đưa ra quyết định chung một cách thận trọng, trong khuôn khổ cơ chế đa phương thông qua việc tôn trọng luật quốc tế và chủ quyền mỗi quốc gia với LHQ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là các tổ chức giữ vai trò then chốt.

Thủ tướng Campuchia tái khẳng định sự ủng hộ của Campuchia đối với vai trò của LHQ và WHO trong nỗ lực toàn cầu về ứng phó đại dịch. Bên cạnh đó, Campuchia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của vaccine ngừa COVID-19 như một mặt hàng toàn cầu, theo đó công tác cung cấp và phân phối cho mọi quốc gia nên được tiến hành trên cơ sở nhân đạo, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương. Ông cho rằng trong giai đoạn hậu COVID-19, các nước cần duy trì chủ nghĩa đa phương, toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, thương mại xuyên biên giới, đầu tư và du lịch quốc tế.

Cũng tại phiên họp này, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong việc phát triển vaccine ngừa COVID-19, và cung cấp vaccine ở mức giá hợp lý. 

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Sisoulith đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ COVAX - sáng kiến giúp đảm bảo việc tiếp cận vaccine một cách công bằng do WHO khởi xướng. Theo ông Sisoulith, điều này sẽ giúp vaccine ngừa COVID-19 trở thành mặt hàng toàn cầu. Về tình hình dịch trong nước, Thủ tướng Lào cho biết chính phủ nước này đã áp đặt các biện phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, qua đó giúp nước này khống chế dịch bệnh hiệu quả.

Tính đến thời điểm này, Lào đã ghi nhận tổng cộng 39 ca nhiễm, trong đó có không có ca tử vong nào do COVID-19. Để giảm nhẹ tác động đến nền kinh tế, Chính phủ Lào hiện đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế.

Phiên họp bất thường thứ 31 của ĐHĐ LHQ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thành phố New York, Mỹ và kéo dài trong hai ngày 3-4/12. Nội dung phiên họp tập trung vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục tăng.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 17h30 ngày 4/12, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 65,6 triệu ca nhiễm và 1,5 triệu ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.