Campuchia: Thủ tướng Hun Sen sẽ xuống đường vận động tranh cử

Ngày 24/5, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, người vốn không trực tiếp xuống đường tham gia các chiến dịch vận động tranh cử ở Campuchia cả bầu cử Quốc hội và bầu cử xã-phường kể từ năm 1998 đến nay, đã tuyên bố sẽ có kế hoạch đi đến tất cả các tỉnh để vận động bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 2018.
Campuchia: Thủ tướng Hun Sen sẽ xuống đường vận động tranh cử ảnh 1

Những người ủng hộ tham gia chiến dịch vận động tranh cử ở Phnom Penh, Campuchia ngày 20/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố trên của ông Hun Sen được đưa ra sau một tuyên bố hôm 22/5 của ông rằng ông sẽ tham gia đoàn vận động tranh cử xã –phường của đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền tại thủ đô Phnom Penh vào ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử đang diễn ra, từ 20/5 đến 2/6. 

Chủ tịch đảng CPP cũng cho biết sẽ cùng các cổ động viên ngồi sau một chiếc xe tải trong đoàn tranh cử của đảng này ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 2/6.        

Nhiều nhà phân tích chính trường ở Campuchia cho rằng quyết định của ông Hun Sen có thể xuất phát từ khả năng kết quả bầu cử xã-phường của CPP sẽ không được khả quan như năm 2012 trong khi Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập Kem Sokha đã đi vận động bầu cử ở tại 8 tỉnh của Campuchia kể từ khi bắt đầu chiến dịch bầu cử xã-phường được khởi động đến nay.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.