Campuchia - Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn và đồng thuận 13 điểm

Theo tờ Khmer Times (Campuchia), cuộc họp Ủy ban Biên giới khu vực Campuchia-Thái Lan (RBC) giữa Quân khu 5 của Campuchia và Quân khu 1 của Thái Lan đã được tổ chức sáng 22/8 tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.
Chú thích ảnh
Cuộc họp Ủy ban Biên giới khu vực Campuchia-Thái Lan (RBC) giữa Quân khu 5 của Campuchia và Quân khu 1 của Thái Lan đã được tổ chức sáng 22/8. Ảnh: Khmer Times.

Phái đoàn của Campuchia do Trung tướng Ek Sam Aun, Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu. Trong khi đó, phái đoàn của Thái Lan do Trung tướng Amarit Boonsuya dẫn đầu. Đây cũng là hai nhân vật đồng chủ trì cuộc họp của RBC.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, cuộc họp đặc biệt RBC nêu trên đã kết thúc thành công vào lúc 11 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Cả hai bên Campuchia và Thái Lan đều tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực thi lệnh ngừng bắn và thỏa thuận 13 điểm, đồng thời củng cố hơn nữa quan hệ song phương, cũng như khôi phục tình hình bình thường ở khu vực biên giới.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp RBC tiếp theo trong vòng một tháng sau cuộc họp lần này hoặc vào thời điểm thuận tiện, với Campuchia là nước chủ nhà - thông báo của Bộ Quốc phòng Campuchia nêu rõ.

Theo tờ The Nation (Thái Lan), Trung tướng Amarit Boonsuya, Tư lệnh Quân khu 1 của nước này vào hôm 22/8 cũng đã công bố kết quả cuộc họp RBC cấp quân khu, trong đó hai bên đã nhất trí về 13 điểm về các biện pháp ngừng bắn.

Theo tờ báo, cuộc họp RBC đã được tổ chức tại trụ sở Quân khu 1 của Thái Lan, chứng kiến ​​cả hai bên đạt được thỏa thuận chung về việc thực hiện 13 điểm như một phần của các nỗ lực ​​hòa bình đang diễn ra, sau các cuộc thảo luận tại Ủy ban Biên giới Chung (GBC).

Ngoài các thỏa thuận này, ba đề xuất do Thái Lan đưa ra cũng đã được Campuchia chấp thuận. Thứ nhất là vấn đề rà phá bom mìn nhân đạo. Cả hai bên đã đồng ý hợp tác rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo và có kế hoạch thảo luận thêm về vấn đề này tại cuộc họp GBC tiếp theo.

Thứ hai là vấn đề hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác để giải quyết các tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt tập trung vào các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại. Hai bên nhất trí sử dụng nền tảng của Bộ Nội vụ Campuchia để hợp tác với các cơ quan liên quan của Thái Lan, và khuyến nghị đây sẽ là một chủ đề thảo luận tại cuộc họp sắp tới của GBC.

Và cuối cùng là về cơ chế phối hợp: Cả hai bên nhất trí thành lập Nhóm phối hợp (CG) và Ủy ban biên giới địa phương (LBC) làm cơ chế hỗ trợ RBC giải quyết các vấn đề cấp địa phương dọc theo biên giới.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề Bản ghi nhớ số 43, Campuchia đã yêu cầu giải quyết vấn đề này thông qua một nền tảng khác, vì nó nằm ngoài thẩm quyền của RBC. Phái đoàn Thái Lan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Bản ghi nhớ số 43 và khẳng định mong muốn của Thái Lan trong việc giải quyết vấn đề này.

Tướng Amarit xác nhận rằng phía Campuchia mong muốn sử dụng cơ chế JBC cho các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này, nhưng nhắc lại rằng vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua khuôn khổ GBC.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.