Campuchia ngừng xây đập thủy điện trên sông Mekong

Chính phủ Campuchia ngày 18/3 tuyên bố sẽ ngưng xây dựng đập thủy điện mới trên sông Mekong trong thập niên tới bởi lo ngại đa dạng sinh học có thể bị ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Campuchia đã quyết định ngừng xây dựng đập thủy điện trên dòng chảy chính sông Mekong. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Reuters ngày 18/3 dẫn lời quan chức cấp cao phụ trách mảng năng lượng tại Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia – ông Victor Jona - cho biết: “Trong kế hoạch 10 năm, từ 2020-2030, chúng tôi không có kế hoạch thi công đập thủy điện trên dòng chảy chính (của sông Mekong)”.

Theo nguồn tin trên, ông Mak Bunthoeurn tại tổ chức phi chính phủ Forum, cho biết nhiều cộng đồng sống dọc sông Mekong lo ngại sẽ phải từ bỏ nơi ở hiện tại bởi cuộc sống của họ vốn phụ thuộc vào nguồn thủy sản trên sông Mekong cũng như hệ sinh thái nơi đây.

Ông Mak Bunthoeurn cũng hy vọng rằng quãng thời gian 10 năm tạm ngưng xây dựng đập thủy điện có thể giúp những nhà vận động vì môi trường có thêm thời gian thuyết phục chính phủ từ bỏ hoàn toàn các dự án đập thủy điện.

Trước đây, Campuchia từng thông báo về kế hoạch xây dựng đập thủy điện tại tỉnh Kratievà Stung Treng. Tuy nhiên, những dự án này đã bị hoãn. Ông Mak Bunthoeurn cho rằng các chính phủ nên tập trung vào các nguồn năng lượng khác, như năng lượng từ gió và Mặt Trời.

48% sản lượng điện nội địa Campuchia bắt nguồn từ các đập thủy điện. Với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, Campuchia đã nhập khẩu khoảng 25% lượng điện tiêu thụ trong năm 2019.

Quyết định trên của Campuchia đồng nghĩa với việc Lào, quốc gia đã khánh thành 2 đập mới trên dòng chảy chính của sông Mekong trong 6 tháng qua, hiện là nước duy nhất ở hạ lưu sông Mekong có kế hoạch xây đập thủy điện.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.