Campuchia, Lào thống nhất một số vấn đề biên giới

Sau gần một ngày họp kín tại thủ đô Phnom Penh, chiều 5/9, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Lào Saleumsay Kommasith đã thống nhất được một số nội dung quan trọng nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước.
Campuchia, Lào thống nhất một số vấn đề biên giới ảnh 1

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (phải) và Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith (trái). Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc họp báo chung, hai bộ trưởng cho biết hai bên đã thống nhất được nội dung bức thư đề nghị Chính phủ Pháp hỗ trợ chuyên gia giúp chuyển bản đồ từ tỷ lệ 1/100.000 sang bản đồ tỷ lệ 1/50.000 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban biên giới quốc gia hai nước phân giới, cắm mốc.

Ngoài ra, hai bên thống nhất đẩy nhanh việc phân giới, cắm mốc tại các khu vực còn tồn đọng, và cho phép Ủy ban biên giới quốc gia hai nước xuống thực địa, khảo sát, giải quyết tại khu vực O Tangao, là khu vực giáp biên giữa hai tỉnh Steung Treng của Campuchia và Atapeu của Lào.

Trước đó, ngày 1/9, Thủ tướng hai nước cũng đã có cuộc họp kín tại thủ đô Phnom Penh về vấn đề biên giới, theo đó, hai bên thống nhất 4 điểm quan trọng, trong đó có các vấn đề đã được cụ thể hóa trong cuộc họp ngày 5/9 này.

 

Campuchia và Lào có đường biên giới chung dài 540 km, dự kiến sẽ cắm 145 cột mốc. Đến nay, hai nước đã phân giới và cắm được 121 cột mốc. Số còn lại vẫn đang tiếp tục được đàm phán, giải quyết.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.