Campuchia, Lào cam kết tăng cường quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có chuyến thăm nhà nước kéo dài 2 ngày (từ 23-24/4) tới Campuchia, hai nước đã cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác cùng có lợi. 
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh (tư liệu): TTXVN

Tại cuộc gặp diễn ra tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh chiều 23/4, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và Chủ tịch nước Lào Thongluon Sisoulith đã nhấn mạnh cam kết duy trì quan hệ hữu nghị bền chặt và lâu dài, tình đoàn kết và hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, kết nối, các vấn đề biên giới, chống tội phạm xuyên quốc gia, quốc phòng và an ninh, cũng như giao lưu nhân dân. Thủ tướng Hun Manet cho biết ngành năng lượng có vai trò quan trọng đối với Campuchia trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và khả năng cạnh tranh của đất nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, ông đề nghị phía Lào tìm các biện pháp phù hợp để đảm bảo cung cấp điện bền vững và kịp thời cho Campuchia.

Về các vấn đề biên giới, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định Lào sẵn sàng hợp tác với Campuchia dựa trên Hiệp ước phân định biên giới Campuchia-Lào năm 2023. Ông Thongloun Sisoulith nhấn mạnh rằng Campuchia đã ổn định về mặt chính trị và đang tiến lên về mặt an ninh, hòa bình, tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống trong 8 tháng qua dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia mới do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo Lào cũng gửi lời cảm ơn Campuchia đã luôn ủng hộ Lào với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2024, nhấn mạnh rằng Lào sẽ học hỏi thành công của Campuchia, nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022. Lào cũng mong được chào đón sự hiện diện của Thủ tướng Campuchia tại Lào trong thời gian tới, đặc biệt là việc tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, kêu gọi Quốc hội Campuchia chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào ở mọi cấp độ và mọi kỹ năng. Chủ tịch nước Lào cũng kêu gọi Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác tích cực nhằm mang lại lợi ích cho hai quốc gia và nhân dân hai nước. Ông nhấn mạnh quan hệ Campuchia-Lào là tài sản vô giá đối với nhân dân hai nước.

Về phần mình, bà Khuon Sudary nhấn mạnh đây là chuyến thăm hết sức có ý nghĩa và là động lực quan trọng góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, đoàn kết chặt chẽ và lâu dài, đặc biệt là nâng cấp quan hệ song phương lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện và lâu dài”, điều sẽ mang lại lợi ích chung cho hai nước.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Lào cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) kiêm Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen, trao đổi quan điểm về nhiều chương trình nghị sự khác nhau.

Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.