Campuchia hủy kế hoạch cấm lãnh đạo chính đảng mang hai quốc tịch

Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen đã thông báo hủy kế hoạch sửa đổi luật bầu cử nhằm cấm các lãnh đạo chính đảng mang hai quốc tịch.
Campuchia hủy kế hoạch cấm lãnh đạo chính đảng mang hai quốc tịch ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 7/1, phát biểu tại lễ kỷ niệm 37 năm ngày chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ được tổ chức tại trụ sở trung ương ở thủ đô Phnom Penh, ông Hun Sen nói: “Thông qua sự cân nhắc thấu đáo của các lãnh đạo chủ chốt trong đảng (CPP), chúng tôi muốn chứng kiến nhiều người tham gia chính trường.

Vì vậy, CPP quyết định tôn trọng lập trường về việc mở ra cơ hội cho các lãnh đạo chính đảng, dù họ có một hay 10 quốc tịch, tham gia các cuộc bầu cử sắp tới”. Bên cạnh đó, ông Hun Sen khẳng định CPP hoan nghênh tất cả các chính đảng tham gia cuộc bầu cử địa phương năm 2017 và bầu cử toàn quốc năm 2018.

Trước đó, ngày 28/12/2015, ông Hun Sen tuyên bố CPP sẽ sửa đổi luật bầu cử theo đó cấm công dân Campuchia mang hai quốc tịch làm lãnh đạo các chính đảng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.