Campuchia ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 9/11, Bộ Y tế Campuchia thông báo cho biết nước này đã ghi nhận thêm 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Hình ảnh do Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ cung cấp về virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, các ca nhiễm mới nói trên gồm Đại sứ Hungary tại Campuchia; nghị sĩ Quốc hội Campuchia Suos Yara; và Phó Tổng thư ký Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia Sar Chetra. Tổng cộng, Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận có 300 trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại nước này, trong đó 288 ca đã bình phục và không có ca tử vong nào. 

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng ông cùng phu nhân và 18 vệ sĩ đã có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm COVID-19 thứ hai. Ông Hunsen cho biết mặc dù có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm thứ 2 song ông vẫn phải tự cách ly cũng như phải trải qua 2 lần kiểm tra nữa vào ngày 14/11 và 18/11.

Ngoài ra, ông cho biết khoảng hơn 900 người từng tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó trong chuyến thăm của ông này tới Campuchia ngày 3/11 cũng phải tự cách ly. Những người này sẽ không phải tự cách ly khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Bộ Y tế Campuchia cùng chính quyền thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal sẽ giám sát chặt chẽ những người trong diện cách ly này.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó đã được xác nhận có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bangkok (Thái Lan) sau khi rời Phnom Penh ngày 3/11, kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia một ngày.

* Liên quan tới đại dịch COVID-19, cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo nhiều khả năng nước này sẽ thắt chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh các ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng trong nhiều ngày qua tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại cuộc họp ban lãnh đạo đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), bà Merkel đã lên tiếng phản đối việc nới lỏng hạn chế xuất cảnh và tiếp xúc, đồng thời cho rằng đây không phải là thời điểm để Đức "thả lỏng". Bà cho biết để ngăn chặn sự gia tăng nhanh các ca nhiễm mới, Chính phủ Đức đã buộc phải áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa từng phần. Tuy nhiên, trước tình trạng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục gia tăng, không loại trừ khả năng Chính phủ Đức sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa các biện pháp và quy định phòng chống COVID-19.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cũng lên tiếng cảnh báo về khả năng sẽ tiếp tục kéo dài các biện pháp phong tỏa so với thời gian dự kiến ban đầu là đến hết tháng 11. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Bild, Bộ trưởng Jens Spahn cho biết người dân cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp tục siết chặt hơn nữa các quy định về phòng chống COVID-19. Mặc dù mục tiêu là đảm bảo các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em vẫn tiếp tục hoạt động, tuy nhiên Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cũng phải thừa nhận ông không thể hứa chắc điều này, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay.

Kể từ khi Đức áp đặt lệnh phong tỏa từng phần trên cả nước vào ngày 2/11, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng, không có chuyển biến tích cực. Đặc biệt cuối tuần qua, các số liệu thống kê do Viện Dịch tễ Robert Kock (RKI) công bố cho thấy Đức đã ghi nhận hơn 23.000 ca nhiễm mới/ngày, mức cao nhất kể từ đầu dịch, trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 16 ca.

Trần Long-Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.