Campuchia ghi nhận ca thứ hai mắc cúm gia cầm ở người trong năm 2024

Bộ Y tế Campuchia vừa xác nhận thêm một trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người, cũng là ca thứ hai mắc cúm gia cầm ở người trong năm nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông cáo báo chí ban hành ngày 28/1 của bộ trên cho biết bệnh nhân là một người đàn ông 69 tuổi ở xã Prey Chrouk, huyện Puok, tỉnh Siem Reap, Tây Bắc Campuchia. Gia đình nạn nhân có đàn gà nuôi khoảng 50 - 60 con và liên tục có gà chết trong hai tuần qua. 

Trong thông cáo báo chí, Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân nước này cảnh giác với dịch cúm gia cầm vì “bệnh cúm gia cầm H5N1 tiếp tục đe dọa đến sức khỏe của người dân”. Bộ cũng lưu ý những người bị sốt, ho, sổ mũi, khó thở và có tiền sử tiếp xúc với gà, vịt bị ốm hoặc chết trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng, không nên đến các nơi tập trung đông người và tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Trước đó, ngày 26/1, Bộ Y tế Campuchia xác nhận trường hợp dương tính với cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở nước này trong năm 2024. Bệnh nhân là một bé trai 3 tuổi sống ở làng Ta Bruy, xã Prek Poun, huyện Kampong Trabek, tỉnh Prey Veng, Đông Nam Campuchia.

Trong năm 2023 vừa qua, có 4 trường hợp mắc cúm gia cầm ở người được ghi nhận ở Campuchia, trong đó, có 3 ca tử vong. 

Trước đó, ngày 9/10/2023, Campuchia ghi nhận một trường hợp tử vong do virus cúm gia cầm A/H5N1. Nạn nhân là bé gái 2 tuổi sống tại làng Chmar Lot, xã South Snong, huyện Kamchay Mear thuộc tỉnh Prey Veng. 

Tính từ ca mắc cúm gia cầm chủng H5N1 ở người đầu tiên được ghi nhận vào năm 2005 đến nay, Campuchia đã báo cáo khoảng 60 trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người, trong đó có 40 trường hợp tử vong.

A/H5N1 là loại virus cúm gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng, có khả năng lây nhiễm cao ở các loài chim nên được gọi là cúm gia cầm. Các trường hợp cúm gia cầm H5N1 ở người thỉnh thoảng xảy ra nhưng rất khó lây truyền từ người sang người. Trong một số trường hợp, nguồn phơi nhiễm với virus H5N1 vẫn chưa được xác định rõ.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.