Campuchia đón dòng dầu khí khai thác đầu tiên trên biển

Campuchia đang tận dụng cơ hội nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại châu Á gia tăng để thúc đẩy hoạt động khai thác dầu khí đầu tiên ở nước này - trang tin Oilprice cho biết.
Chú thích ảnh
Hoạt động khai thác dầu khí trên vịnh Thái Lan.

Kế hoạch của Chính phủ Campuchia là khai thác dầu tại các mỏ ở vịnh Thái Lan thông qua một liên doanh với tập đoàn năng lượng KrisEnery của Singapore, một dự án đã từng bị trì hoãn nhiều năm. 

Tin vui được Thủ tướng Hun Sen thông báo trên tài khoản mạng xã hội của ông. “Năm 2021 đang đến và đất nước chúng ta vừa nhận được một món quà lớn: Dòng dầu khí đầu tiên được khai thác trong lãnh thổ. Những lợi ích chủ chốt bao gồm tăng nguồn thu ngân sách quốc gia, lợi ích kinh tế từ việc đa dạng hóa ngành dầu khí, nâng cao năng lực nhà nước ở trong ngành dầu khí”, ông Hun Sen thông báo khi liên doanh đón dòng dầu khí đầu tiên trước thời điểm đón năm mới. 

Ý tưởng lập liên doanh lần đầu tiên được nêu ra vào năm 2017, khi KrisEnergy và chính phủ Campuchia ký thỏa thuận thăm dò, phát triển dầu khí tại một khu vực rộng 3.083 km2, có tên gọi “Lô A” ở bồn địa vịnh Thái Lan. Phía Campuchia hy vọng, dự án này sẽ tạo ra nguồn thu khoảng 500 triệu USD trong giai đoạn đầu, với sản lượng ban đầu khoảng 7.500 thùng/ngày. 

Tiềm năng dầu khí tại khu vực này lần đầu tiên được hãng Chevron phát hiện vào năm 2004. Tuy nhiên, gã khổng lồ trong ngành dầu khí của Mỹ đã không thể ký được hợp đồng khai thác với chính phủ Campuchia. Đến năm 2014, KrisEnergy mua lại cổ phần của Chevron tại Lô A với giá 65 triệu USD. 

Chương trình khoan thăm dò dự kiến hoàn tất vào tháng 2/2021. Việc thăm dò, khai thác dầu ở Lô A sẽ được thực hiện theo giai đoạn, để thu thập và đánh giá dữ liệu nhằm trung hòa các nguy cơ rủi ro. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.