Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm biểu tình

Người phát ngôn lực lượng Quân cảnh quốc gia xác nhận: "Thủ tướng Hun Sen đã dỡ bỏ lệnh cấm biểu tình sau khi tình hình được cải thiện".
Ngày 26/2, người phát ngôn lực lượng Quân cảnh quốc gia, Tướng Kheng Tito, cho biết Campuchia đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 1 tháng đối với các hoạt động biểu tình sau khi tình hình chung được khôi phục. Tướng Kheng Tito xác nhận: "Thủ tướng Hun Sen đã dỡ bỏ lệnh cấm biểu tình sau khi tình hình được cải thiện".
 Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm biểu tình ảnh 1

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài một nhà máy may ở Phnom Penh hôn 3/1. Ảnh: AFP-TTXVN

Chính phủ Campuchia đã áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với các hoạt động biểu tình từ hôm 4/1 sau khi hai vụ biểu tình bị biến thành bạo lực làm 4 người biểu tình thiệt mạng và 21 người bị bắt giam. Trước đó ngày 25/2, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố những người ủng hộ đảng đối lập và những người ủng hộ đảng cầm quyền đều "có quyền" tổ chức biểu tình. Bên cạnh đó, ông Hun Sen còn khẳng định sẽ không bao giờ từ chức hay kêu gọi bầu cử lại.T.N(Theo Tân Hoa xã)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.