Campuchia: Đảng cầm quyền CPP khai mạc hội nghị trung ương

Ngày 25/1, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) mở rộng lần thứ 45 chính thức khai mạc tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương CPP ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương CPP (Khóa V) mở rộng lần thứ 45.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương CPP (Khóa V) lần này diễn ra trong hai ngày 25-26/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin, cùng 1.191 trong tổng số 1.312 ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Diễn ra định kỳ vào tháng 1 hằng năm, hội nghị lần này mở rộng thành phần với sự tham gia của các thành viên Quốc hội, Thượng viện, quan chức cấp cao Chính phủ Hoàng gia, lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành, địa phương các cấp và đại diện các nhóm công đảng phụ trách cơ sở, nâng tổng số đại biểu lên 3.555 người.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin điểm lại bối cảnh tình hình đất nước trong hơn một năm qua, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII trong công tác điều hành, hoàn thành nhiều mục tiêu trong “Cương lĩnh chính trị của Đảng về xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn từ 2023-2028” được thông qua tại Đại hội đại biểu bất thường toàn quốc vào cuối tháng 1/2023, trong bối cảnh thế giới đầy biến động trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

Theo ông Heng Samrin, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã xác định và triển khai thực hiện một cách năng động chương trình hành động và chiến lược ngũ giác giai đoạn 1. Qua đó, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2024 như bảo vệ vững chắc nền hòa bình và ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì tốt tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, kinh tế đất nước tăng trưởng đạt mức 6%. Bên cạnh đó, cơ quan hành pháp và lập pháp đã cùng nhau tăng cường, mở rộng hoạt động đối ngoại, ngoại giao và các đối tác phát triển, đăng cai tổ chức thành công 4 sự kiện quốc tế quan trọng tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap.

Chủ tịch danh dự CPP đề nghị toàn thể hội nghị tập trung vào các nội dung chính trong chương trình nghị sự. Trong đó, có nội dung thảo luận và thông qua dự thảo “Báo cáo tình hình công tác chung của Đảng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025”, cũng như tiến hành quy trình bầu bổ sung, kiện toàn Ban Thường vụ Ban chấp hành Trung ương CPP.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trao đổi bên lề phiên khai mạc hội nghị.

CPP là chính đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước Campuchia từ năm 1979 đến nay. Trong cuộc tổng tuyển cử gần nhất diễn ra vào ngày 23/7/2023, CPP đã giành chiến thắng áp đảo, có được 120/125 ghế trong Quốc hội khóa VII đương nhiệm. Kết quả đó nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri, cũng như tiếp tục củng cố và khẳng định vị thế lãnh đạo của CPP trên chính trường Campuchia.

Tin, ảnh: Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.