Campuchia đã gửi trả toàn bộ 83 container rác thải nhựa về Mỹ và Canada

Tổng cục Hải quan và Thuế của Campuchia (GDCE) ngày 17/9 cho biết nước này đã gửi trả toàn bộ 83 container rác thải nhựa được nhập khẩu trái phép trở lại các nước xuất xứ gồm Mỹ và Canada.
Chú thích ảnh
Các container chứa chất thải nhựa được đặt tại thành phố biển quốc gia, cảng Sihanoukville, phía tây nam Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: cambodiadaily.com

Theo GDCE, trong ngày 20/8 vừa qua, hãng sản xuất đồ nhựa Chungyuen Plastic Manufacture, đơn vị nhập khẩu lô hàng trên đã vận chuyển 14 trong số những container này ra khỏi lãnh thổ Campuchia. Tiếp đó, vào ngày 15/9, công ty trên đã hoàn tất việc gửi trả số container còn lại. Tuyên bố của GDCE nhấn mạnh với việc gửi trả toàn bộ số rác thải trên, Chungyuen Plastic Manufacture đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà chức trách, tuy nhiên công ty này vẫn phải nộp phạt 1,03 tỷ riel (253.900 USD) vì đã nhập khẩu trái phép rác thải nhựa.

Số rác thải nêu trên được phát hiện hôm 16/7 tại cảng biển ở Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh 230 km về phía Tây Nam sau khi cơ quan chức năng của Campuchia nghi ngờ về bản kê khai hàng hóa không rõ ràng. Kết quả điều tra của GDCE cho thấy số rác thải này được công ty Chungyuen Plastic Manufacture vận chuyển từ  Mỹ và Canada với tổng cộng 27 chuyến hàng trong thời gian từ háng 9/2018 đến tháng 1/2019. 

Campuchia  nỗ lực đối phó với rác thải nhập khẩu. Việc Trung Quốc quyết định cấm nhập khẩu rác thải nhựa từ năm ngoái đã đẩy ngành tái chế toàn cầu vào khủng hoảng và khiến các nước phát triển lúng túng trong việc tìm nơi xuất khẩu rác thải. Thay vì Trung Quốc, lượng rác thải khổng lồ đã được đưa đến các cảng biển ở Đông Nam Á. Trước Campuchia, hồi tháng 5, Malaysia cũng đã gửi trả 450 tấn rác thải nhựa về nơi xuất phát điểm, tiếp đó vào đầu tháng 7 năm nay, Indonesia đã thông báo gửi trả hàng chục container rác thải nhập khẩu về Pháp và một số nước phát triển khác.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.