Campuchia chính thức khai trương sân bay quốc tế Techo

Ngày 20/10, Campuchia đã tổ chức lễ khai trương chính thức sân bay quốc tế Techo (TIA) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và phu nhân Pich Chammony.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và phu nhân Pich Chanmony cắt băng khánh thành sân bay quốc tế Techo, trên địa bàn tỉnh Kandal, ngày 20/10/2025. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Đây là sân bay quốc tế được xếp hạng cấp 4F, hạng cao nhất trong tiêu chuẩn hàng không toàn cầu, có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay, bao gồm cả những máy bay chở khách lớn nhất thế giới như Airbus A380 và Boeing 747.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh đây là một thành tựu mới phản ánh tầm nhìn phát triển dài hạn của Campuchia, đồng thời khẳng định sân bay mới sẽ đóng vai trò là động lực để thu hút thêm khách du lịch và nhà đầu tư tới Campuchia.

Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia (SSCA) - ông Mao Havannall cho biết sân bay quốc tế Techo là một cầu nối quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác, kết nối Campuchia với thế giới, đồng thời là trụ cột vững chắc hỗ trợ ngành du lịch và tăng trưởng kinh tế nói chung của đất nước Chùa Tháp.

Chú thích ảnh
Nhà ga sân bay quốc tế Techo trong ngày khánh thành. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Theo ông Lok Neak Oknha Pung Kheav Se, Chủ tịch Công ty Đầu tư sân bay Campuchia (CAIC) - công ty con của Tập đoàn Đầu tư Campuchia Hải ngoại (OCIC), dự án sân bay TIA có tổng trị giá 2,3 tỷ USD, bao gồm việc xây dựng nhà ga hành khách chính (PTB), sân bay, các công trình phụ trợ, nhà ga hàng không chung và ga VVIP, cùng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác cho hoạt động của sân bay.

Ông Pung Kheav Se cho biết, được thiết kế và xây dựng cho tương lai, sân bay sẽ được phát triển theo 3 giai đoạn, với công suất phục vụ 13 triệu hành khách cho giai đoạn 1, trong khi giai đoạn 2 có công suất 30 triệu hành khách và 50 triệu hành khách cho giai đoạn 3.

Chủ tịch CAIC thông báo rằng hãng hàng không Etihad Airways đã bắt đầu các chuyến bay thẳng đến TIA kể từ ngày 4/10, trong khi Turkish Airlines sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 10/12. Nhấn mạnh các tuyến bay mới này sẽ tăng cường kết nối giữa Phnom Penh và các thành phố lớn ở Trung Đông, châu Âu và châu Phi, ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi Cathay Pacific, một hãng hàng không quốc tế lớn của Hong Kong (Trung Quốc), đã chọn TIA làm sân bay thay thế để đỗ 13 máy bay của mình trong cơn bão Ragasa vừa qua, minh chứng cho sự tin tưởng của các hãng hàng không quốc tế vào cơ sở vật chất của TIA.

Chú thích ảnh
Đường băng sân bay quốc tế Techo trong ngày khánh thành. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Tọa lạc trên diện tích rộng hơn 2.600 ha trải dài trên địa phận xã Prek Sleng, huyện Kandal Stung, tỉnh Kandal, và một phần huyện Bati thuộc tỉnh Takeo, sân bay mới nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km, chính thức vận hành thương mại từ ngày 9/9.

Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.