Campuchia: Các đảng tiếp nhận ghế đại biểu Quốc hội

44 nghị sĩ thuộc các đảng phái ở Campuchia chỉ nhận được tổng cộng dưới 5% số phiếu bầu của cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2013 đã nhận ghế trong Quốc hội vào ngày 27/11, thay thế các đại diện của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đã giải tán.
Campuchia: Các đảng tiếp nhận ghế đại biểu Quốc hội ảnh 1

Một phiên họp của Quốc hội Campuchia. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Campuchia cho biết các thành viên mới này bao gồm 41 nghị sĩ của đảng Bảo hoàng FUNCINPEC, vốn đã đệ đơn lên tòa án đòi giải tán CNRP; 2 nghị sĩ đảng Dân tộc Khmer (CNP) và 1 nghị sĩ của đảng Phát triển Kinh tế Khmer (KEDP). Tất cả các nghị sĩ mới này sẽ tuyên thệ vào chiều 28/11.

        

Chủ tịch đảng Bảo hoàng FUNCINPEC, cựu Thủ tướng thứ nhất trong Chính phủ liên minh đảng Nhân dân (CPP)-FUNCINPEC sau cuộc bầu cử do Liên hợp quốc bảo trợ năm 1993, Hoàng thân Norodom Ranaridh đã bày tỏ vui mừng sau khi các thành viên đảng này, vốn chỉ nhận được 3,66% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử trước, nhận ghế trong Quốc hội. Người phát ngôn FUNCINPEC Nheb Bun Chhin cũng tuyên bố đảng này sẽ hoạt động với tư cách “một đảng nhỏ” hơn là một đảng đối lập.

 

Trong khi đó, ông Seng Sokheng, Chủ tịch CNP, vốn chỉ nhận 0,58% số phiếu ủng hộ, nói rằng ông tiếp nhận ghế Quốc hội với mong muốn được phục vụ nhân dân và làm hài lòng các của cử tri đã bầu cho đảng. Ông Huon Reach Chamroeun, Chủ tịch KEDP, nhận 029% trong cuộc bầu cử trước, nói rằng đảng của ông sẽ trở thành đảng đối lập với CPP cầm quyền.

Trước đó, hai đảng Liên minh vì dân chủ (LDP) và Khmer chống đói nghèo (KAP) đều từ chối nhận các ghế được chia cho mình, tạo cơ hội cho CPP có thêm 11 ghế còn lại trong tổng số 55 ghế nghị sĩ của CNRP để lại sau khi giải tán và đã được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) chấp nhận ngày 27/11.

Người phát ngôn CPP Sok Eysan tuyên bố đảng của ông sẽ quyết định danh sách ứng cử viên cho 11 ghế trên dựa theo kết quả kiểm phiếu từ cuộc bầu cử Quốc hội năm 2013 và sẽ nhanh chóng gửi cho NEC.

Thực tế những thay đổi trong Quốc hội này đã tạo lợi thế cho đảng cầm quyền CPP, không còn đối mặt với thách thức trong cuộc bầu cử Quốc hội 2018 nếu được tiến hành, đồng thời củng cố sự lãnh đạo xuyên suốt từ cấp trung ương đến địa phương.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.