Campuchia bốc thăm xác định số thứ tự các chính đảng tranh cử Thượng viện

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 28/12, tại trụ sở Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), cơ quan này đã tổ chức bốc thăm công khai để xác định số thứ tự được in trên phiếu bầu của 4 chính đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện vào đầu năm 2024.
Chú thích ảnh
Cử tri bầu cử tại phường Veal Vong, quận 7 tháng 1, thủ đô Phnom Penh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Vũ Hùng/Pv TTXVN tại Campuchia

Hoạt động bốc thăm, xếp số thứ tự các chính đảng tham gia bầu cử do Chủ tịch NEC Prach Chan chủ trì, có sự tham gia, chứng kiến của đại diện Tăng đoàn hai hệ phái Đại chúng bộ (Maha Nikaya) và Thượng tọa bộ (Dhammayut Nikaya) của Phật giáo Campuchia, cùng khoảng 100 đại biểu đại diện các bên liên quan.

Theo kết quả bốc thăm, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền có số thứ tự 1, tiếp đó lần lượt là các đảng Ý chí Khmer, FUNCINPEC và Sức mạnh Dân tộc.

Campuchia sẽ tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện khóa V vào ngày 25/2/2024. Cuộc bầu cử sẽ không diễn ra theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Chỉ có các ủy viên Hội đồng xã, phường trên cả nước và các nghị sĩ Quốc hội đương nhiệm tham gia cuộc bầu cử này.

Theo NEC, 4 chính đảng tham gia tranh cử sẽ cạnh tranh 58 trong số 62 ghế Thượng viện. Hai trong số 4 ghế sẽ do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chỉ định, trong khi 2 ghế còn lại do Quốc hội giới thiệu thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

Trong cuộc bầu cử gần nhất diễn ra vào ngày 25/2/2018, CPP đã giành được tất cả 58 ghế Thượng viện khóa IV đương nhiệm. Ba đảng chính trị khác tham gia tranh cử - bao gồm đảng bảo hoàng FUNCINPEC, Thanh niên Campuchia và đảng Khmer Đoàn kết quốc gia nhận được một số phiếu, nhưng không đủ để giành được 1 ghế tại cơ quan lập pháp này.

Theo Điều 102 Hiến pháp Vương quốc Campuchia, nhiệm kỳ của các thượng nghị sĩ kéo dài 6 năm.

Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.