Campuchia bắt giữ thêm các đối tượng Hàn Quốc bị cáo buộc lừa đảo trực tuyến

Ngày 23/10, giới chức Campuchia thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 57 người Hàn Quốc bị cáo buộc có liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, chỉ vài ngày sau khi hàng chục nghi phạm khác bị hồi hương.
Chú thích ảnh
Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, tối 17/10/2025. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Trong một tuyên bố, Ủy ban Chống tội phạm mạng Campuchia cho biết cảnh sát đã tiến hành đột kích một tòa nhà nghi là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo ở thủ đô Phnom Penh hôm 22/10, bắt giữ gần 90 người, trong đó có 57 công dân Hàn Quốc. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 126 máy tính và 30 điện thoại di động tại hiện trường.

Trước đó, ngày 20/10, hãng tin Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã có thêm 2 công dân nước này được giải cứu trong chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến của Campuchia, trong khi khoảng 10 người khác bị bắt giữ. Ông Cho cho hay Hàn Quốc sẽ đưa toàn bộ các công dân này về nước trong tuần này.

Cuối tuần qua, Campuchia đã trục xuất hơn 60 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo ở quốc gia Đông Nam Á.

Tuần trước, các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia và cảnh sát địa phương để thảo luận về cách thức xử lý các trung tâm việc làm giả mạo và lừa đảo qua mạng.

Theo Bộ trưởng Cho Hyun, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có kế hoạch tuyển thêm hàng chục nhân viên lãnh sự nhằm xử lý hiệu quả hơn các sự cố và ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ lừa đảo trực tuyến như ở Campuchia.

Ngọc Duy  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.