Campuchia bắt đầu xuất khẩu dầu thô vào cuối năm 2019

Công ty KrisEnergy có trụ sở tại Singapore dự kiến sẽ khai thác mẻ dầu thô đầu tiên ở Campuchia vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, song lượng dầu này sẽ chưa được lọc tại Campuchia.
Chú thích ảnh
Công ty KrisEnergy có trụ sở tại Singapore dự kiến sẽ khai thác mẻ dầu thô đầu tiên ở Campuchia vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Ảnh: khmertimeskh.com

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 2/4, Quốc vụ khanh Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Meng Saktheara cho hay do chưa xây dựng đủ hạ tầng cần thiết để xử lý dầu thô, nên Campuchia sẽ bán dầu thô khi KrisEnergy bắt đầu đi vào khai thác cuối năm nay.

Theo kế hoạch, mẻ dầu này được khai thác từ mỏ dầu Apsara, thuộc Lô A trong bể trầm tích Khmer ở Vịnh Thái Lan. Trong giai đoạn đầu, KrisEnergy sẽ khai thác ở 3 nền gồm 1A, 1B và 1C. Nền 1A, gồm 20 giếng, đạt trữ lượng khai thác khoảng 8 triệu thùng dầu thô.

Từ năm 2014, KrisEnergy đã thầu một phần nhỏ trong khu vực khai thác nói trên sau khi mua quyền quản lý ở lô dầu ngoài khơi duy nhất của Campuchia với giá 65 triệu USD từ tập đoàn năng lượng khổng lồ Mỹ Chevron.

Theo báo cáo của Oxfam và Cơ quan minh bạch thu nhập tài nguyên Campuchia, giai đoạn khai thác đầu tiên tại mỏ dầu này có thể kéo dài 6 năm với trữ lượng 8,6 triệu thùng. Thu nhập tiềm năng cho Chính phủ Campuchia trong toàn bộ giai đoạn 6 năm khai thác có thể đạt 90 - 120 triệu USD dựa trên mức giá dầu ước tính ở mức 70 - 90 USD/thùng.

Giám đốc điều hành tổ chức Oxfam, Lim Solinn nhận định rằng lợi ích kinh tế từ việc vận hành mỏ dầu này là khá lớn, cho dù Campuchia xử lý hay xuất khẩu ngay lượng dầu thô khai thác được.

Trần Long - P/v TTXVN tại Phnom Penh

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.