Campuchia bắt 4 kẻ kích động lật đổ chính quyền

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 người bị tình nghi đã in và rải truyền đơn tại nhiều nơi ở thủ đô Phnom Penh có nội dung kích động lực lượng vũ trang lật đổ Chính phủ Hoàng gia.

Theo Tổng Cục Công an Quốc gia Campuchia, ngày 15/8, cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 người bị tình nghi đã in và rải truyền đơn tại nhiều nơi ở thủ đô Phnom Penh có nội dung kích động lực lượng vũ trang lật đổ Chính phủ Hoàng gia.   

Theo thông cáo báo chí của Tổng Cục Công an, những người này hoạt động dưới sự chỉ huy của ông Suon Serayrotha, đứng đầu tổ chức vũ trang bất hợp pháp có tên là "Phong trào quyền lực nhân dân Khơme".

Suon Serayrotha hiện đang sống ở nước ngoài, từng bị tòa án Campuchia ra lệnh bắt giữ về tội kích động các hoạt động bạo lực.   

Thông cáo báo chí cũng khuyến cáo các đảng phái, tổ chức dân sự xã hội đang hoạt động ở Campuchia rằng các hoạt động rải truyền đơn kích động bạo lực, sử dụng vũ khí, gây bất ổn xã hội sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành của Campuchia.

TTXVN/Tin tức                   

                        

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.