Campuchia: 9 nghiệp đoàn đối lập dọa đình công lớn

9 nghiệp đoàn ủng hộ phe đối lập tại Campuchia cảnh báo sẽ đình công quy mô lớn từ ngày 12-19/3 nếu tòa phúc thẩm không trả tự do cho 21 người biểu tình bị bắt giữ và nếu chính phủ không nâng mức lương tối thiểu cho các công nhân ngành dệt may lên 160 USD.

Ngày 12/2, 9 nghiệp đoàn ủng hộ phe đối lập tại Campuchia cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành một cuộc đình công quy mô lớn từ ngày 12-19/3 nếu tòa phúc thẩm không trả tự do cho 21 người biểu tình bị bắt giữ và nếu chính phủ không nâng mức lương tối thiểu cho các công nhân ngành dệt may lên 160 USD.

Campuchia: 9 nghiệp đoàn đối lập dọa đình công lớn ảnh 1

Công nhân dệt may Campuchia. Ảnh: Xuân Khu - Phóng viên TTXVN tại Campuchia

Chủ tịch Liên minh tập thể phong trào công nhân, ông Pav Sina cho biết các lãnh đạo của 9 nghiệp đoàn cùng ngày đã gặp nhau và thông qua một lịch trình biểu tình. Ông này cũng cho biết thêm rằng các nghiệp đoàn sẽ in 100.000 tờ rơi thông báo về thời gian biểu tình và tuyên bố về các yêu sách.

Trước đó, ngày 11/2, Toà án Phúc thẩm Campuchia đã bác đơn xin bảo lãnh cho 21 người biểu tình bị bắt giữ sau các vụ đụng độ bạo lực trong các cuộc biểu tình đòi tăng lương của công nhân ngành dệt may hồi đầu tháng trước, làm 4 người thiệt mạng và khiến chính phủ nước này áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với các cuộc biểu tình. 

Trong khi đó, người phát ngôn Quân cảnh Quốc gia, Tướng Kheng Tito cho biết nếu các cuộc biểu tình được giới chức địa phương cho phép tiến hành thì lực lượng an ninh có nhiệm vụ bảo vệ những người tham gia biểu tình. Ông khẳng định trong trường hợp biểu tình là vi phạm pháp luật và gây ra tình trạng bạo lực và bất ổn xã hội, lực lượng an ninh sẽ áp dụng các biện pháp để duy trì an ninh xã hội và trật tự công cộng.

Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập chính đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội tháng 7/2013. Theo kết quả bầu cử, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành được 68 ghế và CNRP được 55 ghế trong Quốc hội. CNRP cáo buộc có gian lận và không chấp nhận kết quả bỏ phiếu, tẩy chay Quốc hội khóa mới, tổ chức biểu tình đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức và bầu cử lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen khẳng định không từ chức và không tiến hành bầu cử lại.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.