Cameroon tiêu diệt thủ lĩnh chiến trường khét tiếng Boko Haram

Trong một chiến dịch truy quét các tay súng thành viên lực lượng khủng bố Boko Haram tại Banki, một tỉnh phía Bắc Nigeria giáp giới Cameroon, binh sĩ Cameroon đã tiêu diệt Abdou Nacif, một chỉ huy chiến trường khét tiếng của tổ chức này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi ngày 15/5, tham gia chiến dịch có các đơn vị thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh của quân đội Cameroon trong thành phần Lực lượng Liên quân hỗ hợp (FMM) do Ủy ban Lưu vực hồ Chad thành lập năm 2015 nhằm chống lại các tay súng thánh chiến. Chiến dịch này kéo dài 5 ngày cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội Nigeria tại khu vực rừng rộng lớn ở Banki, vùng hồ Chad. Ngoài việc tiêu diệt Nacif cùng nhiều tay súng, quân đội chính phủ và liên quân đã phá hủy sào huyệt của Boko Haram tại đây.

Các lực lượng quân đội và an ninh Cameroon đang tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới với Nigeria nhằm ngăn chặn các hành động chống phá nhóm khủng bố Boko Haram.

Boko Haram đã tiến hành các hoạt động vũ trang cách đây 8 năm nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Các vụ bạo lực liên quan tới nhóm này tại Nigeria và một số nước láng giềng như Cameroon, Niger và Chad đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng và buộc ít nhất 2,6 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Ngoài các vụ tấn công khủng bố, Boko Haram còn bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và trẻ em, trong đó phải kể đến vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh từ thị trấn Chibok, miền Đông Bắc Nigeria năm 2014, gây rúng động dư luận thế giới. Ansaru, một nhánh thuộc Boko Haram, cũng nhận đã tiến hành hàng loạt vụ bắt cóc người lao động nước ngoài ở miền Bắc Nigeria từ năm 2011-2013. Nhánh có tư tưởng gần với nhóm khủng bố al-Qaeda này bị cáo buộc bắt cóc và sát hại nhiều lao động nước ngoài, trong đó có các công dân Italy, Anh, Đức, Hy Lạp, Liban và Syria. Đa số những nạn nhân là kỹ sư hoặc công nhân xây dựng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.