Cameroon đẩy mạnh công tác tìm kiếm nạn nhân lở đất - Gần 50 người thiệt mạng

Các nhân viên cứu hộ Cameroon tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân sau khi các cơn mưa lớn đã gây ra trận lở bùn tại một ngọn đồi ở thành phố Bafoussam, vùng cao nguyên phía Tây nước này hôm 29/10.
Chú thích ảnh
Tìm kiếm nạn nhân sau trận lở bùn. Ảnh: edition.cnn.com

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tính đến ngày 30/10, số người nạn nhân vụ thiên tai đã lên tới 47 người, cao gấp đôi con số thông báo một ngày trước đó. Vụ lở bùn đã làm sập nhiều căn nhà và hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em và nhiều người vẫn đang mất tích. Trong số những người thiệt mạng đã được xác nhận, có 26 trẻ em và 14 phụ nữ (4 người trong số họ đang mang thai). 

Tối 29/10, ngay sau khi vụ lở đất xảy ra, việc tìm kiếm và cứu hộ đã không thể thực hiện được vì điều kiện nguy hiểm do mưa lớn gây ra tại khu vực. Ông Francois Fotso, người đứng đầu cơ quan cứu hộ cho biết, vẫn còn rất nhiều người bị mất tích và hiện chưa thể đưa ra con số thương vong chính xác. 

Thảm họa đã kéo theo làn sóng phản đối trên các phương tiện truyền thông về tình trạng phát triển nhà thiếu bền vững ở quốc gia thuộc khu vực Trung Phi này. Những ngôi nhà gặp nạn đều được xây trên sườn đồi bấp bênh, thiếu chắc chắn. Người dân địa phương chưa bao giờ nhận được cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền. Nhiếu ý kiến cho rằng thảm hoạ này xuất phát từ tình trạng “đô thị hoá tràn lan” tại các thành phố của Cameroon trong suốt hàng chục năm qua. 

Mùa mưa hiện đang diễn ra tại Cameroon. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại các nước láng giềng là CH Trung Phi và Nigeria trong những ngày gần đây. Tháng 7/2019, 5 người đã thiệt mạng trong trận lở đất và lũ lụt ở khu nghỉ mát ven biển thuộc thành phố Limbe, phía Tây Nam Cameroon.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.