Camera vũ trụ tiên tiến nhất thế giới JUPITER được phóng lên quỹ đạo

Tập đoàn công nghệ quốc phòng Israel – Elbit Systems – thông báo camera vũ trụ tiên tiến JUPITER của hãng này đã được phóng lên quỹ đạo. Camera được gắn vào vệ tinh Hệ thống Quang học Tiên tiến quốc gia (NAOS) của Luxembourg.
Chú thích ảnh
Camera vũ trụ JUPITER của tập Toàn Elbit Systems gắn trên vệ tinh NAOS. Ảnh: Elbit Systems

Theo Elbit, camera JUPITER có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ quan sát khác nhau, bao gồm hoạt động quân sự, giám sát môi trường và nghiên cứu khoa học.

Vệ tinh NAOS được phóng lên từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg tại bang California (Mỹ) bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. NAOS là “hệ thống vệ tinh quan sát Trái Đất độ phân giải cao do OHB Italia phát triển dành cho Bộ Quốc phòng Luxembourg” trong khuôn khổ Hệ thống Quan sát Trái Đất Luxembourg (LUXEOSys).

Elbit cho biết, JUPITER là một trong những camera vũ trụ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, với thiết kế khẩu độ lớn và trọng lượng nhẹ.

Thiết bị này sở hữu kênh chụp ảnh toàn sắc độ phân giải cao (đen trắng), giúp thu được chi tiết hình ảnh sắc nét trong toàn bộ dải ánh sáng nhìn thấy. Ngoài ra, camera còn có các kênh RGB (đỏ, xanh lá, xanh dương) cho ảnh màu thực và kênh cận hồng ngoại (NIR), hỗ trợ phân tích tình trạng sức khỏe của thảm thực vật, độ ẩm và đặc tính vật liệu.

Elbit cho biết camera JUPITER có thể tích hợp với cả hệ thống trên vệ tinh lẫn nền tảng phân tích dữ liệu tại trạm mặt đất, bao gồm khả năng tương thích với các công nghệ xử lý ảnh tiên tiến và động cơ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra, Elbit cũng đã phát triển và cung cấp các thuật toán tiên tiến nhằm hỗ trợ cho hệ thống mặt đất của nhiệm vụ NAOS, từ đó tăng cường khả năng phân tích hình ảnh sau khi thu thập từ không gian.

Thanh Bình - P/v TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.