Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Cảm xúc với chương trình nghệ thuật 'Bác Hồ một tình yêu bao la'

Tối 18/5, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” đã diễn ra tại Hà Nội, mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc. Dòng chảy âm nhạc ngọt ngào, những ca khúc bất hủ một được những nghệ sĩ, ca sĩ nhiều thế hệ cất lên từ sâu thẳm trái tim, mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2022).
Chú thích ảnh
Một tiết mục tại chương trình. Ảnh: baovanhoa.vn

Sự kiện do Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức; được tường thuật trực tiếp trên kênh H1 (Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội). Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đông đảo công chúng yêu nhạc đã tham dự chương trình.

Với kết cấu gọn ghẽ, liền mạch, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng; các Nghệ sỹ Ưu tú Vân Khánh, Ploong Thiết; các ca sĩ Anh Thơ, Quang Hà, Phương Nga; hai gương mặt Sao Mai 2019 - Lương Hải Yến, Quách Mai Thy; tốp nam, nữ và hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia; Câu lạc bộ Thiếu nhi Muse Academy, nhóm múa...

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, Tổng Đạo diễn chương trình chia sẻ: Trở lại với khán giả yêu nhạc vào đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” tiếp tục mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc với những xúc cảm thăng hoa. Những giai điệu, cảm xúc thiêng liêng về vị Cha già dân tộc luôn sống trong tiềm thức của mỗi người con đất Việt và cứ đến dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người lại cất lên đầy chan chứa, yêu thương. Những người thực hiện chương trình mong muốn mang những sắc thái, luồng gió mới cho khán giả thông qua gương mặt các nghệ sĩ tham gia. Không gian âm nhạc năm nay có sự hòa quyện giữa giọng ca của những gương mặt gạo cội với tiếng hát trẻ trung, lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng cũng khiến cho không gian đêm nhạc lắng đọng với những giai điệu quen thuộc của hai ca khúc “Dấu chân phía trước” và “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.

Một khác biệt của chương trình năm nay là các tiết mục được sắp xếp theo ý tưởng khắc họa tình yêu quê hương đất nước, tình cảm của người dân ở mọi vùng miền với Bác. Đại diện tiếng lòng của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, ca sĩ Phương Nga hát những giai điệu thiết tha của “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”. Năm 2021, chị đã giới thiệu đến công chúng một album và MV ca nhạc mang tên “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, mừng sinh nhật Bác và tri ân khán giả...

Thể hiện tình cảm tha thiết của người dân Tây Nguyên với Bác Hồ, Nghệ sỹ Ưu tú Ploong Thiết một lần nữa hát lại ca khúc “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên”. Trong tâm thức và cuộc sống thường ngày của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, hình ảnh Bác Hồ kính yêu và những ca khúc về Người luôn được có một vị trí trang trọng...

Đại diện tiếng lòng của những người con miền Nam nhớ Bác, giọng ca Vân Khánh ngọt ngào cất lên những giai điệu thân thương trong hai ca khúc “Thăm Bến Nhà Rồng” và “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”. Trong những “làn gió mới” của chương trình, giọng hát Vân Khánh khiến người nghe như hòa vào tâm trạng, cảm xúc của những người con phương Nam nhớ về Bác.

Đồng hành cùng chương trình nghệ thuật về Bác Hồ do Báo Văn hóa tổ chức từ kỳ đầu tiên, trong đêm nhạc này, giọng ca Anh Thơ một lần nữa mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc với những giai điệu thân thương với hai ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” và “Từ làng Sen”. Dù đã nhiều lần cất lên những giai điệu quen thuộc, nhưng lần nào giọng hát Anh Thơ vẫn khiến người nghe dạt dào cảm xúc bởi sự sâu lắng, thiết tha...

Nhiều hình ảnh tư liệu quý về Bác được đưa vào các ca khúc, cộng hưởng cùng giai điệu tạo nên những lắng đọng trong lòng người xem. Đó là những hình ảnh thân thương về Bác Hồ với thiếu nhi; hình ảnh Bác với các chiến sĩ, bộ đội; Bác Hồ với nông dân, trí thức, công nhân; hình ảnh Bác trong sinh hoạt đời thường; Bác Hồ với quốc tế.... Đặc biệt, những hình ảnh thể hiện nỗi lo lắng, đau đớn của toàn Đảng, toàn dân khi Bác mệt và mãi mãi đi xa, một lần nữa lại lấy đi nhiều nước mắt của người xem...

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Chu Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ, sau hơn hai năm đại dịch COVID-19, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” quay trở lại, nối dài lời hẹn tháng 5 bằng âm nhạc mà Báo Văn hóa đã kết nối với khán giả trong những năm qua. Đêm nhạc là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay kính dâng lên Bác. Một lần nữa, khán giả được nghe lại những giai điệu đi cùng năm tháng, với những ca khúc nổi tiếng luôn chiếm trọn những tình cảm thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam...

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.