Cấm phương tiện vận tải thủy lưu thông trên 6 sông

Trước tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn giao thông, ngày 10/9, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã có thông báo hạn chế giao thông đường thủy trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương.
Chú thích ảnh
Cống cầu Xe thuộc Hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là công trình quan trọng trong công tác thoát lũ của toàn hệ thống. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo đó, cấm toàn bộ các phương tiện vận tải thủy lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa địa phương gồm các sông: Sông Sặt, sông Cửu Yên, sông Đình Đào, Sông Tứ Kỳ, sông Cầu Xe, sông Ghẽ. Thời gian hạn chế giao thông từ 18h ngày 10/9 đến khi Sở Giao thông vận tải Hải Dương có thông báo mới.

Sở cũng có công văn gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo hạn chế giao thông, cấm các phương tiện vận tải thủy lưu thông trên tuyến sông Trung ương qua địa bàn tỉnh Hải Dương để đảm bảo an toàn đê điều, trừ phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão và đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời, đề nghị đơn vị bảo trì đường thủy bố trí lực lượng ứng trực và thực hiện giải pháp chống va xô vị trí cầu trên các tuyến sông Trung ương qua địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải Hải Dương cho biết sẽ bố trí lực lượng của ngành thường xuyên kiểm tra, theo dõi tại các vị trí cầu vượt sông Trung ương để kịp thời thông tin tình huống xảy ra với cơ quan quản lý đường thủy Trung ương để đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.