Cam Lục Yên đã có nhãn hiệu tập thể

Ngày 12/1, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ công bố và trao nhãn hiệu tập thể “Cam Lục Yên” cho HTX Cam sành Lục Yên.

Cam Lục Yên là giống cam quý, nổi tiếng thơm ngon khắp vùng núi phía Bắc và được người dân trồng rộng rãi từ gần 200 năm nay. Khác với các loại cam khác, quả cam sành Lục Yên có vỏ sần và dày, màu vàng nâu. Múi cam róc vỏ, vàng rộm và rất mọng nước. Cam Lục Yên có vị ngọt đậm, không chua. Thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu của huyện Lục Yên rất thích hợp với giống cam này.

Để tăng khả năng cạnh tranh và khẳng định vị thế của cam Lục Yên, UBND huyện Lục Yên đã phối hợp với Viện Khoa học sự sống (Đại học Thái Nguyên), công ty TNHH quảng cáo và thương mại Tầm Nhìn, Xí nghiệp Tài nguyên –Môi trường tiến hành khảo sát, điều tra, phân tích các chỉ số sinh hóa, lập hồ sơ, thiết kế logô đăng ký nhãn hiệu tập thể “Cam Lục Yên”.

Ngày 25/11/2016 Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Cam Lục Yên”. Nhãn hiệu Cam Lục Yên sẽ tạo ra cơ hội cho người dân huyện Lục Yên tiếp tục mở rộng vùng cam đặc sản. Theo kế hoạch đến năm 2020 vùng cam sành Lục Yên đạt 500 ha.

Theo thống kê, hiện nay huyện Lục Yên có 645 hộ trồng cam với 1.736 lao động, tổng diện tích 308,8 ha, trồng ở 18/24 xã. Sản lượng cam Lục Yên hàng năm từ 2.000-2.500 tấn. Thu nhập trung bình 35-40 triệu/ha, nhiều hộ thu nhập từ cam 300-500 triệu ha.

Ngoài cam sành, hiện nay người dân Lục Yên còn trồng cam Vinh. Đây là giống cam chín sớm, quả màu vàng, vị ngọt thanh có mùi thơm dịu. Đây là hai giống cam có giá trị kinh tế cao, đang là hướng đi mới giúp nhiều hộ gia đình ở Lục Yen thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.