Cam kết tài trợ kỷ lục cho Quỹ Ứng phó khẩn cấp của LHQ

39 nhà tài trợ quốc tế đã cam kết dành khoản hỗ trợ kỷ lục 467,7 triệu USD cho Quỹ Ứng phó khẩn cấp của Liên hợp quốc (CERF) trong năm 2022.
Chú thích ảnh
Chuyển lương thực cứu trợ dành cho người tị nạn Ethiopia tại trại tị nạn Um Raquba ở Gedaref, Đông Sudan. Ảnh minh họa; AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 8/12, CERF nhấn mạnh đây là mức cam kết tài trợ cao nhất cho quỹ này trong những năm trở lại đây, so với 372 triệu USD cam kết cho năm 2021 và vượt kỷ lục trước đó là 438,5 triệu USD cam kết cho năm 2019. Cùng với cam kết của một số nhà tài trợ khác, tổng số tiền CERF được cam kết tài trợ lên tới 610 triệu USD.

Tại hội nghị cam kết hằng năm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đánh giá CERF là một câu chuyện thành công. Tổ chức này hoạt động năng động và hiệu quả, qua đó giúp đỡ được những người đang gặp khủng hoảng.

Đánh giá trên được Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths truyền đạt tại hội nghị do Tổng Thư ký Guterres hiện đang tự cách ly sau khi  tiếp xúc với một người mắc COVID-19. 

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký Griffiths nhấn mạnh CERF là một trong những công cụ tài chính hoạt động hiệu lực và mang lại hiệu quả nhất trong hệ thống viện trợ nhân đạo. CERF đã hỗ trợ kịp thời những người bị mắc kẹt trong các cuộc khủng hoảng vốn không thu hút đủ sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

Từ đầu năm tới nay, CERF đã hỗ trợ 553 triệu USD giúp cứu sống  hàng triệu người ở 34 quốc gia. Đây là mức giải ngân hằng năm cao thứ hai của CERF, sau mức cao nhất 848 triệu USD ghi nhận trong năm 2020. Trong 15 năm qua kể từ khi được thành lập, CERF đã giải ngân tổng cộng 7,5 tỷ USD để cứu sống và bảo vệ người dân ở 112 quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, mức cam kết tài trợ cho năm 2022 vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1 tỷ USD mà Đại Hội đồng LHQ đã thông qua vào năm 2016. CERF ghi nhận mức đóng góp thực tế cao nhất là 831,4 triệu USD trong năm 2019.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.