Cam Hương Khê mất mùa sau lũ

Lâu nay, cây cam được xem như cây trồng chủ lực và là đặc sản của vùng đất Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau 3 đợt mưa lũ trong tháng 10 và 11 vừa qua, diện tích và chất lượng cam tại Hương Khê đang bị giảm rõ rệt.

Năm nay, trước mùa lũ về, bà con Hương Khê phấn khởi khi cam ra nhiều hoa và đậu quả đều đẹp. Ông Võ Viết Minh Châu, Chủ tịch Hội nông dân huyện Hương Khê cho biết, năm nay, huyện trồng mới 257 ha cam với triển vọng nhân rộng giống cam trên địa bàn. Tuy nhiên, sau đợt lũ vừa qua, số cam mới trồng này gặp úng ngập nên bị chết hơn nửa. Diện tích cam bị chết xấp xỉ 100 ha và sản lượng cam năm nay giảm nhiều, ít nhất là vài nghìn tấn.


Đến xã Hương Đô – thủ phủ của giống cam Khe Mây đặc sản, gần 100 hộ trồng cam nơi đây đều bày tỏ lo lắng bởi một năm “mất mùa, mất giá”. Anh Nguyễn Văn Đồng, chủ một trang trại cam chia sẻ, với 300 gốc cam đang cho thu hoạch, hứa hẹn một vụ mùa bội thu thì đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm cho cam bị rụng nhiều, chỉ còn hơn 3 – 4 tấn và hiện vẫn đang tiếp tục rụng.

Bên vườn cam nhà mình, ông Trần Đình Thám (thôn Bắc Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê) cho biết, năm nay mưa nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cam, không được ngọt đậm đà như trước nên, giá bán cũng giảm nhiều. Nếu như năm ngoái, giá mỗi kg cam được thương lái thu mua tận vườn từ 30.000 - 35.000 đồng/kg thì năm nay chỉ còn khoảng 25.000 đồng/kg.

Huyện Hương Khê hiện có gần 1.900 ha diện tích cam, được trồng chủ yếu tại các xã như Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà, Hương Thủy. Cam Hương Khê nổi tiếng cả trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt giống cam Khe Mây đã ghi dấu ấn với người tiêu dùng bởi vị ngọt thanh, tép mọng nước và hương thơm đặc trưng.

Cam Hương Khê bắt đầu vào vụ từ tháng 9 âm lịch và kết thúc đến hết tháng Chạp. Năm 2015, sản lượng cam toàn huyện Hương Khê khoảng 10.000 tấn, ước tính cho thu nhập khoảng 300 tỷ đồng.


Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.