Cắm biển giới hạn tốc độ để xe điện 4 bánh tiếp tục hoạt động phục vụ du lịch Sầm Sơn

Trước thông tin kể từ ngày 1/7/2025, tất cả xe điện (xe 4 bánh có gắn động cơ) đang hoạt động chở khách trên địa bàn phường Sầm Sơn sẽ phải dừng hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 165/2023/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/2/2025), ngày 1/7, đại diện UBND phường Sầm Sơn cho biết, phường đang tiến hành cắm biển giới hạn tốc độ để xe điện tiếp tục hoạt động phục vụ du lịch.
Chú thích ảnh
Bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh tư liệu: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo đó, để tạo điều kiện cho xe điện tiếp tục hoạt động phục vụ khách du lịch, trước mắt, phường Sầm Sơn đang tiến hành rà soát, cắm biển hạn chế tốc độ 30 km/h, tạo điều kiện cho người dân, xe 4 bánh có gắn động cơ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Lộ trình các tuyến đường hoạt động của xe 4 bánh có gắn động cơ tại phường Sầm Sơn gồm: đường Hồ Xuân Hương (đoạn từ chân Đền Độc Cước đến mép đường Trần Nhân Tông); đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ, đường lên cổng sau Đền Độc Cước đến mép đường Trần Nhân Tông); các tuyến đường nhánh trục xương cá Đông - Tây như Lê Lợi, Bà Triệu, Lê Hoàn, Tây Sơn, Lê Lai, Tống Duy Tân, Lê Văn Hưu, Lê Thánh Tông, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Hồng Lễ, Hai Bà Trưng... Thời gian hoạt động của tất cả 474 xe điện được thí điểm trên địa bàn 24/24h. 

Cùng với việc cắm biển, UBND phường Sầm Sơn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xe điện bố trí điểm dừng, đỗ hợp lý, không gây cản trở giao thông, đồng thời chỉ được phép hoạt động trong phạm vi tuyến đường đã được cho phép. Về lâu dài, phường Sầm Sơn sẽ siết chặt quản lý, không để phát sinh thêm phương tiện mới và từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của loại hình phương tiện này theo hướng chuyển đổi sang các dịch vụ du lịch thân thiện với môi trường.    

Liên quan đến việc triển khai phương án tổ chức giao thông cho xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn phường Sầm Sơn, Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, việc cắm biển 30 km/h trên một số tuyến đường của phường Sầm Sơn căn cứ theo Quyết định số 54/2025/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành về việc quy định phạm vi, thời gian hoạt động của xe điện 4 bánh có gắn động cơ hoạt động trên địa bàn.

"Căn cứ vào quy định trên, UBND cấp xã có quyền quản lý, tổ chức phương án giao thông, đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông. Khi nào không phù hợp, địa phương có thể nhổ biển cắm" - đại diện Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Tuy nhiên, việc tổ chức giao thông, cắm biển mới này chỉ mang tính tạm thời. Kết thúc cao điểm du lịch hè, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành họp, đánh giá lại các nội dung có liên quan để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó như TTXVN đã đưa tin, theo quy định tại Nghị định 165/2023/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/2/2025), xe bốn bánh có gắn động cơ chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có cắm biển báo tốc độ tối đa 30 km/h áp dụng cho mọi phương tiện tham gia giao thông. Theo quy định này, từ ngày 1/7, toàn bộ 474 xe điện 4 bánh đang chở khách du lịch ở thành phố biển Sầm Sơn (cũ), nay là phường Sầm Sơn sẽ phải tạm dừng hoạt động chở người do trên địa bàn phường Sầm Sơn không có bất cứ tuyến đường giao thông nào có tốc độ quy định vận tốc tối đa 30 km/h.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.