California vượt New York trở thành tâm dịch lớn nhất nước Mỹ

Số liệu thống kê của Reuters cho thấy California trong ngày 22/7 đã vượt qua New York để trở thành bang có số ca mắc COVID-19 cao nhất nước Mỹ.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 30/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo đó, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bang đông dân nhất nước Mỹ đã vượt qua con số 414.000, với hàng loạt hạt ghi nhận hơn 4.700 ca mắc mới trong ngày 22/7. Tuy nhiên, hiện New York vẫn là bang có số ca tử vong cao nhất nước Mỹ, với hơn 32.000 trường hợp. California đứng thứ 4 với gần 8.000 ca tử vong.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho rằng, với diện tích bằng 21 bang khác hợp lại, không ngạc nhiên khi số ca mắc COVID-19 tại California tăng vọt trong bối cảnh bang này bắt đầu mở lại một số lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Nếu là một quốc gia, California sẽ đứng thứ 5 thế giới về tổng số ca mắc COVID-19, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga. Hiện New York đã có hơn 412.800 ca mắc, với trung bình 700 ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày kể từ đầu tháng Bảy đến nay, trong khi con số này ở California là 8.300 trường hợp/ngày.

Hồi tuần trước, Thống đốc Newsom đã phải rút lại một số kế hoạch mở lại nền kinh tế khi thông báo đóng cửa một số địa điểm trong nhà tập trung đông người, như quán bar, nhà hàng, rạp phim, công viên và bảo tàng. Ông cũng yêu cầu đóng cửa các phòng gym, nhà thờ và tiệm làm tóc ở 30 hạt có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong bang.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.