Cải thiện trở ngại hút vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán, Việt Nam cần có những biện pháp cải thiện các trở ngại hiện nay về ký quỹ và phong tỏa chứng khoán trước giao dịch; giới hạn sở hữu nước ngoài và room nước ngoài còn lại; tiếp cận thông tin một cách bình đẳng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Đó là ý kiến của ông Ketut Ariadi Kamusa, chuyên gia tài chính cao cấp, điều phối viên khu vực tài chính của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tại Hội thảo liên ngành “Khai mở tiềm năng thị trường vốn Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức mới đây.

Ông Ketut Ariadi Kamusa cũng cho rằng, những năm qua, thị trường vốn Việt Nam đã chứng tỏ khả năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

Bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đánh giá tiềm năng mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam. Theo bà, để phát triển thị trường vốn đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan khác nhau. Mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cần sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý thị trường vốn với cơ quan quản lý ngành ngân hàng.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, trong bối cảnh thị trường chứng khoán phát triển nhanh chóng hiện nay, các hoạt động hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Chương trình phát triển thị trường vốn chung (J-CAP) là rất cần thiết.

Ngân hàng Thế giới đã đóng vai trò cầu nối giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức, định chế quốc tế để các bên có cơ hội cùng nhau chia sẻ, cập nhật và trao đổi về sự phát triển thực tiễn của thị trường cũng như nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc, hạn chế trong các hoạt động, nhất là vấn đề liên quan đến quá trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp, đề xuất và chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới. Đây sẽ là nguồn tham khảo đặc biệt hữu ích, hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước những công cụ cần thiết để giải quyết những thách thức phía trước...

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.