Đột phá theo Nghị quyết 57:

Cải thiện tốc độ truy cập mạng, tối ưu hóa trải nghiệm trên nền tảng số

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu xây dựng hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đã đồng loạt nâng cấp tốc độ gói cước tối thiểu, cải thiện chất lượng đường truyền. Tính tới thời điểm hiện tại, cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam là Viettel, VNPT và FPT đều nâng tốc độ Internet lên tối thiểu 300Mbps. 

Tùy theo mục đích sử dụng, khách hàng của Viettel có thể lựa chọn gói cước mới gồm nhóm gói cước thông thường và gói cước Internet tốc độ cao tích hợp giải pháp Mesh Wi-Fi; các gói combo Internet - Truyền hình TV360; hay các gói Internet - Camera.

Nhằm gia tăng lợi ích cho người dùng, khách hàng hòa mạng mới sẽ được Viettel trang bị miễn phí modem Wi-Fi 6, giúp cho việc truy cập Internet mượt mà hơn, ngay cả khi nhiều thiết bị kết nối đồng thời. Wi-Fi 6 có thể đạt tốc độ lý thuyết lên đến 9,6Gbps, nhanh hơn gần gấp 3 lần so với Wi-Fi 5 (3,5Gbps).

Bên cạnh modem Wi-Fi 6, Viettel còn cung cấp gói cước Mesh Wi-Fi, đi kèm thiết bị mở rộng vùng phủ sóng giúp Wi-Fi phủ khắp không gian ngôi nhà, tốc độ và độ ổn định cao hơn chỉ thông qua một điểm kết nối Wi-Fi. Với giải pháp này, khách hàng có thể sử dụng Wi-Fi mượt mà  khi di chuyển giữa các khu vực, các tầng nhà,... so với việc lắp các thiết bị tạo điểm phát Wi-Fi độc lập đang có trên thị trường.

FPT và VNPT cũng tăng tốc độ Internet lên gấp đôi, tối thiểu 300Mbps. Theo đó, khách hàng FPT đăng ký mới dịch vụ Internet sẽ được trải nghiệm ngay các gói cước có tốc độ băng thông tối thiểu 300Mbps. Trong khi đó, khách hàng hiện hữu của FPT được nâng cấp từ mức băng thông tối thiểu 150Mbps lên 300Mbps.

Tương tự, các gói cước Internet của VNPT cũng được cung cấp với tốc độ tối thiểu 300Mbps, gấp gần 2 lần so với tốc độ trung bình của Internet Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, khách hàng tại các khu vực hỗ trợ XGSPON (công nghệ sử dụng cáp quang để truyền tải dữ liệu) có cơ hội trải nghiệm công nghệ với băng thông đối xứng, tốc độ download và upload cùng đạt tối đa lên đến 10Gbps.

Các gói cước Internet cố định tại Việt Nam phổ biến dao động từ 100Mbps đến 200Mbps. Nâng cấp băng thông lên tối thiểu 300Mbps không chỉ giúp cải thiện tốc độ truy cập mạng mà còn tối ưu hóa trải nghiệm trên nền tảng số. Từ học tập, làm việc, giải trí trực tuyến đến kinh doanh online, người dùng sẽ có điều kiện sử dụng Internet với chất lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao khi lưu lượng sử dụng Internet ngày càng tăng.

Việc các doanh nghiệp viễn thông nâng cấp tốc độ Internet mà không tăng giá hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân sử dụng các dịch vụ số hiệu quả hơn, thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế số. Qua đó hiện thực hóa mục tiêu 100% hộ gia đình trên toàn quốc được tiếp cận Internet cáp quang vào năm 2025 như Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.