Cải thiện điều kiện để giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ giữa Nga- Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/9 kêu gọi cải thiện các điều kiện để giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên qua với Nga và ký kết một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Một trong các điều kiện mà ông nêu ra là cần sự ủng hộ lớn hơn của người dân Nhật Bản và Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở thành phố Vladivostok (Nga) ngày 10/9. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Ông Abe gợi ý một tiến trình giải quyết tốn thời gian hơn so đề xuất bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/9. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 tại Vladivostok, Tổng thống Putin đã đề nghị với phía Nhật Bản từ nay đến cuối năm 2018 ký hiệp ước hòa bình mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào.

Trong khi đó, tại một cuộc gặp đại diện các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại vùng Viễn Đông Nga, ông Abe không bình luận trực tiếp về đề nghị của Tổng thống Putin, song cho rằng điều quan trọng là cần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Nhật Bản và Nga, và cải thiện bầu không khí nhằm giải quyết vấn đề này. Thủ tướng Abe nhấn mạnh có thể thúc đẩy ký hiệp ước hòa bình thông qua việc hai bên cùng ý thức rằng hợp tác Nga - Nhật sẽ tạo ra thành quả lớn và cải thiện đời sống người dân Nga. Về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, ông Abe cho rằng cần loại bỏ tình trạng thiếu tin tưởng lẫn nhau.

Những năm gần đây, ông Abe đã đề nghị một gói hợp tác kinh tế 8 điểm với vùng Viễn Đông Nga và các hoạt động kinh tế chung tại các đảo ở ngoài khơi Hokkaido, hiện do Moskva kiểm soát nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền. Các đề xuất trên nhằm xây dựng lòng tin, có thể giúp giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình sau chiến tranh.

Sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, Nga và Nhật Bản chưa ký một hiệp ước hòa bình do vấn đề tranh chấp quần đảo mà phía Nga gọi là Nam Kurils còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

(TTXVN/ Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.