Cải tạo công trình thủy lợi, đảm bảo sản xuất sau bão lũ

Việc cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung sau thiên tai năm 2020.
Chú thích ảnh
Hệ thống mương thủy lợi Đồng Lác, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng nghiêm trọng song vẫn chưa thể khắc phục, ảnh hưởng rất lớn đển việc phát triển sản xuất sau lũ. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Trong thời gian hai tháng (từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11), bão, lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bị tổn thất nghiêm trọng. Cụ thể, thiên tai đã làm thiệt hại khoảng 4.000 ha lúa, 7.600 nghìn ha hoa màu, gần 140.000 ha rừng, gần 13.000 ha nuôi thủy sản; hơn 38.000 con gia súc và 3 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 200km đê, kè bị sự cố, hư hỏng;... Thiệt hại kinh tế ước tính trên 30.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, ngay sau thiên tai, Chính phủ, Nhà nước và chính quyền các địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục hậu quả và thúc đẩy sản xuất. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng do thiên tai; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chủ động ứng phó mưa, bão, lũ và khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất.

Thực hiện theo chủ trương chung, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đều đang tích cực sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi sau bão lũ.

Tại Quảng Bình, không chỉ công trình nước sạch mà hàng chục tuyến kênh mương, hồ đập thủy lợi nơi đây cũng đang bị vùi lấp, hư hỏng. Cùng với đó, hàng ngàn ha đất canh tác vụ Đông Xuân ngập úng, không thể tiêu nước bởi hệ thống kênh mương bị hư hỏng, phù sa bồi lấp trong khi lịch gieo cấy đang đến gần khiến người dân không khỏi lo lắng.

Ông Trần Xuân Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, rất nhiều đập, hồ chứa thủy lợi bị xói lở, vùi lấp, hư hỏng nghiêm trọng, ước tính thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương cũng bị vùi lấp, hư hỏng với ước tính thiệt hại khoảng 72 tỷ đồng; các công trình cống, trạm bơm và các công trình thủy lợi khác bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 65 tỷ đồng. Nhằm sớm giúp người dân ổn định sản xuất, các địa phương đã huy động những nguồn lực và công sức khắc phục các hư hỏng với kinh phí khoảng 70 tỷ đồng, số còn lại khoảng 200 tỷ đồng, địa phương đã đề xuất Trung ương hỗ trợ.

Tại Quảng Trị, nhiều hoạt động được triển khai trên diện rộng như: tổ chức nạo vét, đắp sửa tạm thời bằng đất đối với các công trình kênh mương, trạm bơm, trục tiêu, hệ thống giao thông nội đồng…; tổ chức rà soát, gia cố các đoạn đê kè, xung yếu, hư hỏng, sạt trượt, đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt bảo vệ sản xuất; khôi phục sửa chữa hạ tầng thủy sản...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thông tin, tỉnh đã huy động hàng ngàn ngày công của các lực lượng, phương tiện để ra quân xung kích triển khai san, gạt, cải tạo đồng ruộng và diện tích hoa màu bị vùi lấp; hàn gắn tạm thời các tuyến kênh mương bị hư hỏng, sẵn sàng triển khai vụ Đông Xuân 2020 - 2021 thắng lợi.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh ra quân làm thủy lợi. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc khôi phục các công trình thủy lợi bị thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê, trong đợt lũ vừa qua, toàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) có gần 10 km kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; 144 cầu cống bị cuốn trôi, 9 trạm bơm hư hỏng; hơn 57 km đường giao thông bị sạt lở, với tổng khối lượng đất, đá sạt lở là trên 15.000 m3. Tổng thiệt hại gần 50 tỷ đồng. Một tháng sau trận lụt lịch sử đi qua, có hàng trăm công trình giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng vẫn chưa thể được khắc phục do cần nguồn vốn lớn, việc này đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại, phát triển sản xuất sau lũ của người dân.

Ngành Nông nghiệp địa phương đã kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là các công trình kênh mương thủy lợi. Với các công trình hư hỏng nhẹ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chính quyền các địa phương khắc phục mọi khó khăn, huy động nhân lục, vật lực khẩn trương khắc phục để sớm đáp ứng yêu cầu sản xuất. Các công trình hư hỏng nặng sẽ được lên danh sách để có phương án đề xuất nguồn vốn ưu tiên để khắc phục.

Trước yêu cầu thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đối với những điểm sạt lở từ miền biển, núi, đồng bằng, các địa phương phải tính toán lại tổng thể đề án quy hoạch, chiến lược phát triển, có biện pháp căn cơ để đảm bảo không chỉ thích ứng mà phải chủ động thích ứng một cách bền vững bằng các nhóm giải pháp. Trong tương lai, Bộ sẽ có đề xuất Chính phủ, Trung ương để có những chương trình tổng thể, dự án phù hợp đảm bảo được mục tiêu thích ứng với thiên tai một cách chủ động, biến nguy thành cơ.

L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.