Cai ngục Khơme Đỏ khét tiếng lĩnh án chung thân

Ngày 3/2, trong phán quyết phúc thẩm cuối cùng, Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC) đã nâng mức án thành tù chung thân đối với Kaing Guek Eav, 69 tuổi biệt danh là "Duch", cai ngục nhà tù khét tiếng Tuôn Xleng S-21 (Tuol Sleng) dưới chế độ Khơme Đỏ

Ngày 3/2, trong phán quyết phúc thẩm cuối cùng, Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC) đã nâng mức án thành tù chung thân đối với Kaing Guek Eav, 69 tuổi biệt danh là "Duch", cai ngục nhà tù khét tiếng Tuol Sleng S-21 dưới chế độ Khơme Đỏ.


Cai ngục Khơme Đỏ khét tiếng lĩnh án chung thân ảnh 1

Cai ngục Kaing Guek Eav. Nguồn: Internet.


Hồi tháng 7/2010, tòa án được Liên hợp quốc bảo trợ ECCC đã tuyên án 35 năm tù giam đối với "Duch" vì phạm tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, ECCC đã nâng mức án lên khi các thẩm phán cho rằng mức án ban đầu "chưa phản ánh được tính nghiêm trọng của tội ác".

Ông Kong Srim, người đứng đầu Phòng xử án tối cao (cơ quan phúc thẩm cao nhất của ECCC), nhấn mạnh tội ác của "Duch" nằm trong số những tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử nhân loại và đáng phải chịu mức án cao nhất có thể. Dưới chế độ Khơme Đỏ, nhà tù Tuôn Xleng S-21 do "Duch" đứng đầu từ 1976-1979, được coi là trung tâm trong bộ máy an ninh, giam giữ khoảng 16.000 tù nhân và hầu hết trong số này bị hành quyết.

Đông đảo người dân Campuchia, trong đó có hàng trăm sư sãi và những người sống sót dưới thời Khơme Đỏ, đã tham dự phiên tòa trên.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.