Cải cách hành chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Hội thảo ASEAN – OECD về cải cách quy định hành chính với chủ đề “Cải cách quy định hành chính vì phát triển kinh tế - xã hội” do Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 25/11, tại Hà Nội.

(Tin Tức) - Hội thảo ASEAN – OECD về cải cách quy định hành chính với chủ đề “Cải cách quy định hành chính vì phát triển kinh tế - xã hội” do Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 25/11, tại Hà Nội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Tổng Thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) Mario Amano, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, 20 tỉnh, thành phố trong nước và các nước trong khối ASEAN, OECD tham dự.

Cải cách hành chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ảnh 1

Ảnh: Chinhphu.vn. (nguồn: tintuc.xalo.vn)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, cải cách thể chế ngày càng trở nên quan trọng hơn, được nhiều quốc gia coi là công cụ để vượt qua khủng hoảng và biến các thách thức trở thành những cơ hội mới. Các biện pháp cải cách, như việc giảm gánh nặng hành chính, minh bạch hóa hệ thống quy định sẽ mang lại những lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp nhưng không gây tác động tiêu cực tới ngân sách quốc gia.

Bộ trưởng cho rằng cải cách thể chế là một hoạt động đa dạng đòi hỏi sự phối hợp của hệ thống chính trị ở nhiều cấp cũng như của các bên có liên quan, bao gồm người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học và giới luật sư. Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua theo Đề án 30 là một minh chứng điển hình cho công việc này.

Dẫn chứng từ kinh nghiệm của các nước OECD, Phó Tổng Thư ký Mario Amano nhận định: Giảm gánh nặng quy định thủ tục hành chính, nâng cao tính linh hoạt của các quy định hành chính là hết sức cần thiết. Quá trình ban hành quy định cần phải xem xét kỹ lưỡng từ khía cạnh của người sử dụng và các ảnh hưởng có thể có. Ông cho biết các nước OECD đang giảm các quy định hành chính thái quá đối với các doanh nghiệp để thúc đẩy vấn đề công ăn việc làm, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Tại hội thảo, các nước cũng chia sẻ kinh nghiệm và những góc nhìn khác nhau về cải cách thể chế, các sáng kiến, các phương pháp tiếp cận và mở ra những bước phát triển sâu rộng hơn, hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.

Chu Thanh Vân /TTXVN