Cách 'tiếp cận suốt đời' - chìa khóa giảm thiểu nguy cơ bệnh tim

Các chuyên gia y tế đang kêu gọi thay đổi cách tiếp cận đối với bệnh động mạch vành – dạng bệnh tim phổ biến nhất, nhấn mạnh việc phòng ngừa và phát hiện sớm thay vì chỉ tập trung can thiệp ở giai đoạn muộn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 1/4, các chuyên gia cho rằng nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể bắt đầu ngay từ trong bụng mẹ, với những dấu hiệu có thể phát hiện được ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo nhà nghiên cứu Sarah Zaman thuộc Đại học Sydney (Australia) đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, nhiều người nghĩ rằng bệnh tim chỉ xuất hiện ở tuổi già, nhưng thực tế nguy cơ đã bắt đầu từ giai đoạn bào thai. Bệnh động mạch vành ở giai đoạn sớm thường không được phát hiện, do đó bỏ qua cơ hội ngăn chặn tiến triển thành những biến chứng nguy hiểm hơn như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Một ủy ban y tế toàn cầu với trên 20 chuyên gia đến từ Australia, Trung Quốc, Anh, Thái Lan, Mỹ và Saudi Arabia đã kêu gọi tăng cường đầu tư vào các công cụ chẩn đoán sớm như chụp cắt lớp vi tính tiên tiến để phát hiện mảng xơ vữa trước khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng.

Hiện bệnh tim thường được điều trị ở giai đoạn muộn bằng các phương pháp như đặt stent. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của nghiên cứu nói trên, cách tiếp cận này mang tính bị động và bỏ lỡ giai đoạn quan trọng để phòng ngừa. Các chuyên gia dự báo đến năm 2050, bệnh động mạch vành sẽ cướp đi sinh mạng của 10,5 triệu người mỗi năm, trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh thay đổi lối sống có thể giúp ngăn ngừa tới 80% số ca mắc bệnh tim. Loại bỏ các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động có thể cứu sống 8,7 triệu người mỗi năm.

Giáo sư Will Parsonage từ Trung tâm đổi mới dịch vụ y tế Australia, Đại học Công nghệ Queensland, kêu gọi các cơ sở y tế trên thế giới tập trung hơn nữa vào công tác phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tim, trong bối cảnh các hệ thống y tế đang ngày càng chịu áp lực lớn.

Giáo sư Stephen Nicholls từ Đại học Monash nhấn mạnh sự cần thiết của việc thay đổi quan điểm về bệnh tim. Theo Giáo sư, nếu xem bệnh tim là một vấn đề suốt đời, thay vì chỉ là bệnh của tuổi trung niên hay tuổi già, chúng ta có thể cứu sống nhiều người bằng cách can thiệp sớm hơn.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.