Cách mạng Venezuela đối mặt với những âm mưu lật đổ - Kỳ 2

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chavez quyết định hướng con tàu cách mạng Venezuela theo con đường của Chủ nghĩa Xã hội thế kỷ 21, các thế lực cực hữu ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ...

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, kể từ khi cố Tổng thống Hugo Chavez quyết định hướng con tàu cách mạng Venezuela theo con đường của Chủ nghĩa Xã hội thế kỷ 21, các thế lực cực hữu ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, không ngừng thực thi nhiều âm mưu, kế hoạch mang tính kích động và hỗ trợ cho phe đối lập trong nước nhằm lật đổ chính phủ cách mạng Venezuela. Trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro đang phải gồng mình để củng cố khối đoàn kết dân tộc, giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội thời kỳ hậu Chavez thì cũng là lúc chiến dịch chống phá được tiến hành một cách ráo riết hơn bao giờ hết.

Cách mạng Venezuela đối mặt với những âm mưu lật đổ - Kỳ 2 ảnh 1

Tờ ABC của Tây Ban Nha sử dụng ảnh đàn áp người biểu tình ở Ai Cập để minh họa cho thông tin về Venezuela.

Theo những tài liệu, bằng chứng mà chính phủ Venezuela công bố mới đây thì Mỹ là nhà tài trợ chính cho các nhóm thanh niên quá khích đang tham gia vào hàng loạt các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương của Venezuela trong những tuần qua nhằm tạo ra tình trạng bất ổn, hỗn loạn, mở đường cho một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Maduro. Một số công điện gửi từ Đại sứ quán Mỹ tại Caracas về cho Bộ Ngoại giao nước này cho thấy, một số nhân viên ngoại giao Mỹ đã trực tiếp tới nhiều địa phương của Venezuela với vỏ bọc triển khai chương trình cấp thị thực, nhưng thực tế là để họp bàn với thủ lĩnh các nhóm thanh niên sinh viên đối lập để cung cấp tài chính và thành lập các nhóm tiên phong chuẩn bị cho các cuộc biểu tình.


Một bức điện có tiêu đề “Những điểm chiến lược trên cả nước trong kế hoạch ủng hộ một cách có hệ thống của Mỹ đối với tầng lớp thanh niên đối lập tại Venezuela” cho biết, Đại sứ quán Mỹ đã giúp đỡ hơn 30 tổ chức ở Venezuela thông qua các hình thức hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng bộ máy và liên kết các nhóm này với nhau bằng một khoản tài chính trị giá 15 triệu USD. Sự ủng hộ của Đại sứ quán Mỹ là một nguồn cổ vũ và khích lệ cả về tinh thần lẫn vật chất vô cùng quan trọng đối với phong trào thanh niên đối lập. Chính phủ Mỹ cũng đã sử dụng vỏ bọc của nhiều tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Venezuela để chuyển hơn 100 triệu USD tài trợ cho các hoạt động của phe đối lập trong 3 năm gần đây.


Không phải ngẫu nhiên mà Leopoldo Lopez, một trong những thủ lĩnh của phe đối lập, bất ngờ xuất hiện như “ngọn cờ đầu” phát động làn sóng biểu tình bạo lực đang diễn ra tại Venezuela khi trước đó người luôn xuất hiện đại diện cho các lực lượng đối lập là thống đốc bang Miranda Henrique Capriles. Theo một số tài liệu do Venezuela công bố, nhân vật này có quan hệ mật thiết với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) khi từng có nhiều năm theo học tại trường Kennedy School of Government thuộc trường Đại học Harvard, được biết đến như lò đào tạo các sỹ quan của CIA, sau khi được cơ quan tình báo này chiêu mộ từ trường Kenyon College ở bang Ohio.

Cách mạng Venezuela đối mặt với những âm mưu lật đổ - Kỳ 2 ảnh 2

Cuộc tuần hành của công đoàn ngành dầu khí ủng hộ chính phủ Venezuela hôm 13/2.


Sau khi trở về nước và tham gia vào các hoạt động chính trị, Leopoldo Lopez vẫn thường xuyên liên lạc với tổ chức có tên là International Republican Institute (IRI), một vỏ bọc của CIA, thông qua các chuyến thăm tới trụ sở cơ quan này ở Washington. Trong những năm gần đây, Leopoldo Lopez còn đứng ra thúc đẩy cái gọi là “Mạng lưới nhân dân”, một dự án được Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) tài trợ, nhằm mục đích thâm nhập vào các cộng đồng dân cư và phá hoại hàng ngũ cách mạng, cũng như chiêu mộ nhân sự cho các hoạt động gây bất ổn. Chuyên gia phân tích chính trị người Canada Jean-Guy Allard khẳng định, những nhân vật như Leopoldo Lopez không bao giờ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nhất là tại những nước mà Mỹ đang đấu tranh vì lợi ích. Họ là sản phẩm của các “nhà máy sản xuất các thủ lĩnh đấu tranh vì dân chủ” của Washington.


Một điểm đáng chú ý nữa là chiến dịch can thiệp vào tình hình chính trị nội bộ của Venezuela từ bên ngoài đến từ giới truyền thông phương Tây và mạng xã hội. Ngay khi nổ ra các cuộc biểu tình bạo loạn, nhiều tờ báo thân hữu ở Mỹ, Tây Ban Nha, Colombia, Chile… đã không ngừng “xoáy” vào những thông tin mang tính kích động, cổ vũ và tuyên truyền cho các hành động bạo lực. Những thông tin sai lệch về tình hình để tạo ra hình ảnh một đất nước Venezuela chìm trong hỗn loạn, một chính phủ đàn áp các cuộc biểu tình hòa bình xuất hiện hàng ngày trên nhiều phương tiện truyền thông một số nước. Thậm chí một số tờ báo như ABC của Tây Ban Nha còn sử dụng những hình ảnh cảnh sát đàn áp người biểu tình ở Ai Cập để minh họa cho những gì đang diễn ra tại Venezuela, nhằm tạo ra luồng dư luận tiêu cực trong cách nhìn về những hành động đối phó của chính phủ.


Mặc dù vậy, bất chấp chiến dịch chống phá từ cả bên ngoài và bên trong, chính phủ và đa số nhân dân Venezuela vẫn tiếp tục đoàn kết, kiên định trên con đường của mình. Tổng thống Maduro nhiều lần khẳng định sẽ kiên quyết đối phó và vạch trần những âm mưu phá hoại và gây bất ổn, xử lý các vấn đề trong nước một cách linh hoạt trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)


Đón đọc kỳ cuối: Vững tin vào cách mạng Bolivar

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.