Cách ly hơn 60 nhân viên đường sắt tiếp xúc với hành khách từng bay chuyến VN0054

Sáng 10/3, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, VNR đã chỉ đạo khoanh vùng 3 chuyến tàu từng phục vụ các hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài (Hà Nội) rạng sáng 2/3 vừa qua.

Theo đó, có  2 du khách người Anh sau khi rời chuyến bay VN0054 đã đi trên chuyến tàu SP3 (Hà Nội - Lào Cai) vào tối 4/3/2020. Cả 2 được kết luận dương tính với COVID-19.

Đến ngày 6/3, đoàn tàu SP3 tiếp tục đón 4 hành khách người Anh từng đi chuyến bay VN0054. Cả 4 người này đang được cách ly tại Lào Cai và chưa xác định dương tính với COVID-19.

Trong khi đó, ngày 5/3, thêm 2 vị khách người Anh từng đi chuyến bay VN0054 đã lên đoàn tàu SE1 (Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh). Khi đến Huế, 2 hành khách đã được địa phương yêu cầu cách ly.

Ngày 6/3, tàu SE3 cũng đón 4 hành khách từng đi chuyến bay VN00054. Cả 4 người được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ở Đà Nẵng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, có 2 tiếp viên của ngành đường sắt đã phải cách ly tập trung và hơn 60 tiếp viên khác phải cách ly tại nhà trong 14 ngày vì từng tiếp xúc, phục vụ các hành khách nêu trên. Các toa tàu chở khách cũng được phun khử trùng và tạm thời dừng khai thác.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã lập danh sách khoảng 90 hành khách từng ở chung toa tàu với những người từng đi chuyến bay VN0054 để gửi cho cơ quan chức năng áp dụng cách biện pháp phòng dịch.

Trước đó, TTXVN đưa tin, theo thông tin từ Bộ Y tế chiều tối 9/3, nam bệnh nhân (49 tuổi, quốc tịch Anh), cùng đi trên chuyến bay VN0054 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định. 

Như vậy, tính đến chiều tối 9/3, Việt Nam đã phát hiện 31 ca nhiễm COVID-19; trong đó, có 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn…

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.