Cách chức hiệu trưởng có nhiều vi phạm nghiêm trọng

Ngày 5/9, UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đã ban hành Quyết định về việc thi hành kỷ luật cách chức đối với bà Đặng Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Me (xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh) do có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Trước đó, tại Quyết định số 86-QĐ/UBKTHU ngày 22/8/2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh đã thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Đặng Thị Hòa, Bí thư Chi bộ 6 Trường Tiểu học Đồng Me, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Me.

Vào tháng 2/2024, Thanh tra huyện Tánh Linh có Kết luận thanh tra đột xuất công tác quản lý ngân sách và ngoài ngân sách ở Trường Tiểu học Đồng Me. Theo đó, từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2023, trong Bảng phân công chuyên môn của nhà trường, bà Đặng Thị Hòa đã ký phân công cho chính bà đứng lớp 2 tiết/tuần. Bà Đặng Thị Hòa cho rằng bà có đứng lớp 2 tiết/tuần, tuy nhiên qua làm việc với các giáo viên chủ nhiệm lớp và các cá nhân khác có liên quan (trong đó có cả một số giáo viên đã chuyển trường) đều trình bày, làm chứng bà Hòa không trực tiếp đứng lớp nhưng vẫn nhận chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, có dấu hiệu “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Thanh tra huyện Tánh Linh kết luận, từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2023, bà Đặng Thị Hòa không đứng lớp 2 tiết/tuần nhưng vẫn hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp ưu đãi khuyết tật với số tiền hơn 300 triệu đồng là sai quy định.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?