Các website của Taliban ‘bốc hơi’ khỏi Internet đầy bí ẩn

Các trang web chính thức của Taliban, lực lượng vừa giành quyền lực kiểm soát tại Afghanistan sau cuộc tấn công chớp nhoáng, đã biến mất khỏi mạng Internet vào cuối ngày 20/8. 
Chú thích ảnh
Ảnh cắt từ một đoạn clip đăng trên mạng xã hội cho thấy các tay súng Taliban mặc đồng phục diễu hành tại Zabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Theo hãng Reuters, hiện chưa rõ vụ “bốc hơi” này là do lỗi kỹ thuật hay vì nguyên nhân gì khác.

Phong trào Hồi giáo Taliban hiện vận hành một số trang web riêng biệt bằng tiếng địa phương Pashto, Dari, tiếng Arab, tiếng Urdu và tiếng Anh. Cả 5 trang web trên dường như đều không thể truy cập được vào tối 20/8. 

Một người phát ngôn của công ty dịch vụ CloudFlare phụ trách vận hành các trang web của Taliban hiện chưa đưa ra bình luận nào liên quan. 

Sự cố sập mạng trên được tờ Washington Post phát hiện đưa tin đầu tiên. 

Trong diễn biến liên quan, hãng tin AFP dẫn lời một người phát ngôn của Facebook cho biết Mỹ liệt Taliban vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu và Facebook đã cấm Taliban sử dụng các dịch vụ của trang mạng này theo chính sách của Mỹ đối với "các tổ chức nguy hiểm”.

Theo đó, Facebook đã khóa một tài khoản đường dây nóng WhatsApp mà Taliban thiết lập để tiếp nhận các báo cáo của người dân Afghanistan về tình hình bạo lực và cướp bóc. Facebook cho biết trang mạng này đang tham vấn một nhóm chuyên gia về Afghanistan để hỗ trợ hướng dẫn chính sách.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.